Tổng thống Pháp gọi Thủ tướng Anh là gã hề?

03/12/2021 10:15 GMT+7

Trong lúc quan hệ Anh-Pháp trở nên căng thẳng gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị cáo buộc đã gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson là “gã hề”.

Tổng thống Macron được cho là đã gọi Thủ tướng Johnson là gã hề

Reuters

Tuần báo Le Canard Enchaine của Pháp mới đây tiết lộ Tổng thống Emmanuel Macron của nước này đã gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson là “gã hề”. Ông Macron được cho là đã đưa ra bình luận khiếm nhã này trong cuộc nói chuyện riêng tư với các cố vấn trong chuyến thăm Croatia gần đây.

“Rất buồn khi thấy một nước lớn mà chúng ta có thể hợp tác rất nhiều, lại được dẫn dắt bới một gã hề”, tờ báo trích lời ông Macron và kèm theo sau đó là một từ ngữ miệt thị khác của ông Macron để miêu tả lãnh đạo Anh.

Ông Macron được cho là miêu tả việc Anh rời khỏi EU (Brexit) là thảm họa và cáo buộc Thủ tướng Johnson tìm cách khiến Pháp trở thành “vật tế thần”.

“Bojo (Boris Johnson) đã nói chuyện với tôi, ông ấy đã rất thực tế, mọi thứ đều ổn. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận tiến triển và rồi ông ấy gán vấn đề đó cho chúng ta cả trước và sau đó theo một cách thiếu lịch thiệp”, ông Macron được trích lời.

Ngoài những phát ngôn được đồn đoán như trên, ông Macron cũng đã công khai chỉ trích Thủ tướng Johnson thiếu nghiêm túc trong việc giải quyết vụ chìm tàu chở người di cư tại eo biển Manche khiến 27 người thiệt mạng.

Quan chức George Freeman phụ trách mảng khoa học, nghiên cứu và đổi mới tại Bộ Thương mại, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh đã phản bác lại phát ngôn được cho là của Tổng thống Macron.

“Đương nhiên, thủ tướng không phải là gã hề. Ông ấy được bầu làm thủ tướng của đất nước này với ủy nhiệm rất lớn, dẫn dắt đất nước qua đại dịch”, ông Freeman nói trên đài Sky News ngày 2.12.

Ông Freeman đánh giá phát ngôn của ông Macron nếu là sự thật thì không có lợi gì cho hai nước, nhưng nhấn mạnh hai chính phủ vẫn đang làm việc sát sao về vấn đề người di cư.

Thêm thảm họa di dân: 27 người chết chìm tại eo biển Manche

“Tôi thật sự tự tin rằng mối quan hệ Anh-Pháp tốt đẹp hơn là những gợi ý được trích dẫn đó”, theo ông Freeman.

Tờ Evening Standard dẫn một quan chức cấp cao trong chính phủ Anh nhấn mạnh Thủ tướng Johnson muốn mối quan hệ tốt đẹp với Pháp nhưng có thể phải chờ đến sau cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2022 thì tình hình mới cải thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.