Tổng thống Pháp Macron: Vẫn còn cơ hội hòa bình cho Ukraine

25/10/2022 15:04 GMT+7

Ngày 23.10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông tin rằng vẫn còn cơ hội cho hòa bình ở Ukraine , ngay cả khi Nga cảnh báo xung đột ở đó có thể leo thang.

Phát biểu tại một hội nghị ở Rome nhằm tìm kiếm cách thức thúc đẩy hòa bình thế giới, ông Macron nói: “Có triển vọng hòa bình cho Ukraine, nó sẽ đến vào một lúc nào đó”.

Tổng thống Pháp nói rõ hơn rằng “tại một thời điểm cụ thể, khi xem xét các diễn tiến hiện nay, khi người dân Ukraine và các nhà lãnh đạo quyết định về các điều khoản của vấn đề này, thì một thỏa thuận hòa bình có thể được xây dựng với Nga”.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng sau vụ không kích ở Mykolaiv (Ukraine), ngày 23.10.2022

reuters

Pháp đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ các kênh ngoại giao giữa phương Tây với Moscow kể từ khi các lực lượng Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2.

Nga đã bắn tên lửa máy bay không người lái vào khu vực Mykolaiv trong ngày 23.10 và Moscow cho biết xung đột đang có xu hướng “leo thang không kiểm soát”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận về tình hình Ukraine trong các cuộc điện đàm riêng với Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Sébastien Lecornu cũng như với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các bộ trưởng quốc phòng Anh, Thổ Nhĩ Kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.