Tổng thống Philippines đột ngột rút lui khỏi cuộc đua vào Thượng viện

14/12/2021 20:45 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14.12 đã rút lui khỏi cuộc đua giành ghế ở Thượng viện nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Reuters

AFP ngày 14.12 dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Philippines cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã rút lui khỏi cuộc đua giành ghế ở Thượng viện.

"Tổng thống đã đệ đơn rút khỏi cuộc bầu cử Thượng viện", ông James Jimenez, phát ngôn viên của Văn phòng Ủy ban Bầu cử, thông báo trên Twitter.

Nhiệm kỳ kéo dài 6 năm của ông Duterte sẽ kết thúc vào tháng 6.2022. Theo hiến pháp, ông không được tiếp tục ứng cử làm tổng thống.

Hiện vẫn chưa rõ lý do ông Duterte từ bỏ cuộc đua vào ghế thượng nghị sĩ chỉ một tháng sau khi quyết định ra ứng cử vào phút cuối. Tuy nhiên, trước đó ông Duterte đã tuyên bố sẽ tranh cử làm phó tổng thống rồi đổi ý và công bố kế hoạch rút lui khỏi chính trường. Đảng của Tổng thống Duterte chưa đưa ra bình luận về động thái mới nhất của ông.

Con gái ông Duterte là bà Sara Duterte-Carpio đang tranh cử phó tổng thống. Trong khi đó, người con trai Sebastian Duterte đang tranh cử thị trưởng tại thành phố Davao.

Trong một bài phát biểu vào đêm muộn ngày 13.12, Tổng thống Duterte cho biết chính quyền của ông sẽ “đảm bảo tổ chức một cuộc bầu cử trung thực, hòa bình, đáng tin cậy và tự do” vào năm 2022.

Việc ông Duterte tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Thượng viện diễn ra vài giờ sau khi trợ lý thân cận của ông, Thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go, chính thức quyết định từ bỏ cuộc đua tổng thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.