Tổng thống Putin cải tổ nội các, miễn nhiệm phó thủ tướng phụ trách quốc phòng

Văn Khoa
Văn Khoa
15/07/2022 22:55 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã miễn nhiệm Phó thủ tướng Yury Borisov phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng khỏi chức phó thủ tướng, theo Hãng tin TASS dẫn sắc lệnh tổng thống được đăng trên trang web của Điện Kremlin hôm nay 15.7.

Theo sắc lệnh khác của Tổng thống Putin, ông Borisov được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan vũ trụ nhà nước Roscosmos, thay ông Dmitry Rogozin. Ông Rogozin giữ chức tổng giám đốc Roscosmos trong 4 năm qua. Điện Kremlin cho hay ông Rogozin sẽ được giao nhiệm vụ mới trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp ông Yuri Borisov khi còn là phó thủ tướng tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 4.4.2022

Kremlin.ru

Ông Borisov từng là thứ trưởng Quốc phòng Nga phụ trách việc tái vũ trang của quân đội Nga từ ngày 15.11.2012 đến ngày 18.5.2018. Ông giữ chức phó thủ tướng Nga từ ngày 18.5.2018.

Từ năm 2018-2020, ông Borisov giám sát ngành công nghiệp quốc phòng trong Nội các của Thủ tướng khi đó Dmitry Medvedev và đảm nhiệm chức vụ trước đó của ông Dmitry Rogozin với tư cách là phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực quốc phòng. Ông Borisov tiếp tục giữ chức vụ này trong chính phủ của Thủ tướng Mikhail Mishustin được thành lập vào ngày 21.1.2020.

Ngoài ra, theo sắc lệnh khác do Tổng thống Putin đưa ra hôm nay, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov được bổ nhiệm nắm giữ thêm chức phó thủ tướng, theo Đài RT.

Xem nhanh: Ngày 142 chiến dịch quân sự, Nga tiếp tục "chậm mà chắc" ở Donbass

Tổng thống Putin cũng đã ký một sắc lệnh sửa đổi cấu trúc của các cơ quan điều hành liên bang, giảm bớt 1 phó thủ tướng xuống còn 10 phó thủ tướng, theo hãng tin Sputnik.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.