Tổng thống Putin được Iran ủng hộ vì chiến dịch quân sự tại Ukraine

20/07/2022 08:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Tehran ngày 19.7.

Từ trái sang: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Reuters

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Tổng thống Putin từ khi ông khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine và là lần đầu tiên ông gặp một lãnh đạo NATO từ đó.

Theo tờ The Guardian, các nhà lãnh đạo đã có những cuộc đối thoại song phương, tiếp sau đó là hội nghị thượng đỉnh 3 bên về tình hình Syria.

Tổng thống Putin cũng có cuộc gặp lãnh đạo tối cao nước chủ nhà Iran Ayatollah Ali Khamenei, người tuyên bố ủng hộ Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Putin củng cố quan hệ với Iran

Trong cuộc gặp, ông Khamenei nói với ông Putin: “Chiến tranh là vấn đề khắc nghiệt và khó khăn, và Iran không hề hài lòng về việc dân thường chịu đau khổ vì đó. Nhưng trong trường hợp Ukraine, nếu ngài không bắt đầu, phía bên kia sẽ gây chiến với thế chủ động của họ”.

Ông Khamenei nói rằng NATO sẽ không chịu dừng lại trong việc mở rộng lãnh thổ và nếu không bị chặn lại tại Ukraine, họ sẽ khơi mào cuộc chiến sau đó vì Crimea. Đáp lại, Tổng thống Putin nói đã không còn cách nào khác ngoài việc khơi mào chiến sự vì hành động của phương Tây.

Sau đó, Nga và Iran đồng ý ký biên bản ghi nhớ lâu dài về việc hợp tác dầu khí trị giá 40 tỉ USD.

Một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan là vấn đề xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Chính quyền Ukraine cáo buộc Nga ngăn cản việc vận chuyển bằng tàu biển nhưng Moscow bác bỏ.

Tổng thống Putin gặp lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Reuters

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin cảm ơn Tổng thống Erdogan vì vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine. Ông Erdogan nói rằng các cuộc trao đổi ngoại giao giữa hai nước vẫn tiếp tục và tự tin rằng với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, cách tiếp cận của Nga sẽ tiếp tục tích cực.

Mặt khác, trước hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo 3 nước, lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ vì ý đồ thực hiện chiến dịch quân sự tại miền bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập vùng đệm dài 30 km ở biên giới với Syria nhằm phòng ngừa các cuộc tấn công của người Kurd, đồng thời làm nơi đưa người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ về đó. Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ không thể ngồi yên và đứng ngoài vấn đề này và cho rằng vùng đệm là điều cần thiết để đối phó với chủ nghĩa khủng bố tại miền bắc Syria.

Xem nhanh: Ngày 146 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga lại ra chiêu gây mệt mỏi phương Tây

Tuy nhiên, ông Khamenei phản đối vì cho rằng chiến dịch sẽ gây thiệt hại cho Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực và làm lợi cho khủng bố.

Tổng thống Raisi của Iran cũng kêu gọi các lực lượng nước ngoài rời khỏi Syria, cáo buộc sự hiện diện của lực lượng Mỹ làm bất ổn tình hình. “Chúng tôi tin rằng chỉ có nhà nước Syria mới đưa ra quyết định về vấn đề nội bộ của họ, không phải sự can thiệp của các nước khác”, ông Raisi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.