Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới liên quan 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2023 21:49 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin ngày 28.4 đã ký một sắc lệnh cho phép những người sống ở những khu vực ở Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga có cơ hội trở thành công dân Nga.

Sắc lệnh trên được áp dụng cho 4 vùng của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát một phần, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, theo Reuters.

Sắc lệnh mới nêu ra những cách mà công dân Ukraine hoặc những người mang hộ chiếu do các nước cộng hòa ly khai tự xưng được Nga hậu thuẫn cấp và sống ở 4 khu vực trên có thể bắt đầu quá trình trở thành công dân Nga hoặc hợp pháp hóa tình trạng của họ với giới chức Nga.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới liên quan 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Tuy nhiên, sắc lệnh mới cũng nói rằng bất kỳ ai không thực hiện hành động như trên trước ngày 1.7.2024 sẽ bị coi là công dân nước ngoài, khiến họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới liên quan 4 vùng sáp nhập từ Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp ở Moscow vào ngày 27.4

Reuters

Sắc lệnh cũng cho phép chính quyền trục xuất người dân khỏi 4 khu vực trên nếu họ bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga hoặc tham gia hoạt động mà sắc lệnh gọi là các cuộc biểu tình trái phép.

Cụ thể, sắc lệnh chỉ ra những người có nguy cơ bị trục xuất là những người ủng hộ "sự thay đổi mang tính bạo lực" đối với trật tự hiến pháp của Nga hoặc những người tài trợ hoặc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố.

Điện Kremlin bác tin đồn 'dối trá' về Tổng thống Putin

Trong khi đó, Kyiv tuyên bố họ sẽ giành lại cả 4 khu vực bị sáp nhập và cáo buộc Moscow cố ép buộc công dân Ukraine chấp nhận quốc tịch Nga, theo Reuters.

Trong tuần này, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã cáo buộc Nga đang cố gắng thay đổi thứ mà bà gọi là "bản chất sắc tộc" của lãnh thổ bị kiểm soát bằng cách đưa những người định cư từ các vùng xa xôi của Nga vào, trong khi trục xuất những người bị nghi ngờ thân Ukraine, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.