Tổng thống Putin: Phương Tây muốn, nhưng sẽ không thể hủy diệt Nga

Tổng thống Putin: Phương Tây muốn, nhưng sẽ không thể hủy diệt Nga

21/02/2023 19:27 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đã kéo dài gần một năm ở Ukraine và cáo buộc liên minh NATO do Mỹ lãnh đạo thổi bùng ngọn lửa xung đột với niềm tin sai lầm rằng họ có thể đánh bại Nga.

Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội Nga ngày 21.2, ông Putin nói sẽ "giải quyết thận trọng và nhất quán các nhiệm vụ" mà Nga phải đối mặt. Bài phát biểu được chú ý đặc biệt trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine sắp tròn một năm kể từ khi bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022.

Theo ông Putin, Nga đã làm tất cả để chiến sự không xảy ra, nhưng Kyiv với sự hậu thuẫn của phương Tây đã lên kế hoạch tấn công Crimea, lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đơn phương sáp nhập năm 2014. Nhà lãnh đạo nói phương Tây đã "thả thần đèn ra khỏi chiếc bình" ở hàng loạt khu vực trên khắp thế giới bằng cách gieo rắc hỗn loạn và chiến tranh.

Theo The Guardian, Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây và NATO công khai nói về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ trước khi xung đột nổ ra. Theo đó, Kyiv và phương Tây mới là bên châm ngòi cho xung đột ở Ukraine, trong khi Nga "chỉ sử dụng vũ lực để ngăn chặn xung đột".

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây kích hoạt chiến tranh toàn cầu để hủy diệt Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước quốc hội Nga hôm 21.2

Reuters

Ông Putin nói Nga sẵn sàng đối thoại với phương Tây và đón nhận một hệ thống an ninh bình đẳng, nhưng Moscow lại chỉ nhận được "những câu trả lời không trung thực" cũng như những hành động cụ thể nhằm mở rộng NATO và triển khai các hệ thống chống tên lửa mới ở châu Âu. Ông nói căn cứ quân sự của Mỹ "phủ khắp hành tinh" và cũng cho rằng phương Tây, dẫn đầu là Washington, muốn tìm kiếm "quyền lực vô hạn" trong các vấn đề toàn cầu.

Theo nhà lãnh đạo, người dân Ukraine đã trở thành “con tin của những ông chủ phương Tây”, những người đã chiếm đóng nước này về chính trị, kinh tế và quân sự. Ông nói chế độ ở Kyiv không phục vụ lợi ích quốc gia" mà "phục vụ lợi ích của các cường quốc bên ngoài".

Ông cũng cho biết Moscow đang thách thức nỗ lực của phương Tây nhằm hủy hoại nền kinh tế Nga thông qua các biện pháp cấm vận chưa từng có. Ông cho rằng hàng nghìn tỉ USD của phương Tây đang bị đe dọa trong khi nguồn thu của Nga vẫn chưa cạn kiệt.

Theo tổng thống Nga, phương Tây đang cố gắng biến xung đột địa phương thành một cuộc đối đầu trên quy mô toàn cầu và Nga "sẽ phản ứng theo cách thích hợp".

Ông cáo buộc "giới tinh hoa phương Tây không giấu giếm mục tiêu là giáng cho nước Nga một thất bại chiến lược và kết liễu chúng ta mãi mãi". Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố: "Chúng ta đang nói về sự tồn vong của tổ quốc... Đánh bại Nga là điều không thể".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.