Tổng thống Putin xác nhận trả đũa Ukraine sau vụ Hạm đội biển Đen bị tấn công

01/11/2022 08:18 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31.10 tuyên bố các cuộc tấn công Nga vừa thực hiện và việc rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen là để đáp trả việc hạm đội của nước này bị tấn công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong họp báo ngày 31.1

reuters

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong họp báo ngày 31.10 cho biết Moscow nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và quyết định ngưng tham gia vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc để đáp lại việc Hạm đội biển Đen bị Ukraine tấn công.

"Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm", ông Putin nói và cho biết Nga có thể thực hiện nhiều hành động hơn nữa.

Trong ngày 31.10, Nga đã dội tên lửa khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã tấn công các mục tiêu hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine với độ chính xác cao.

“Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục oanh kích bằng các vũ khí chính xác cao tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào sở chỉ huy quân đội Ukraine và hệ thống năng lượng. Các mục tiêu tấn công đã hoàn thành”, theo thông cáo.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 31.10 cũng thông báo các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở ít nhất sáu khu vực của Ukraine.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 44 trong tổng số 50 tên lửa của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Kyiv cho biết các cuộc tấn công khiến 80% người dân nơi đây không có nước sinh hoạt. Những vụ oanh tạc mới nhất đã khiến 13 người bị thương.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 18 mục tiêu, chủ yếu là cơ sở hạ tầng năng lượng, tại 10 khu vực của Ukraine đã bị Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong ngày 31.10.

Xem nhanh: Ngày 249 chiến dịch quân sự, Nga trả đũa mạnh sau khi Hạm đội biển Đen lại trúng đòn Ukraine

Trong họp báo ngày 31.10, Tổng thống Putin nói các thiết bị không người lái Ukraine đã sử dụng cùng hành lang biển mà các tàu chở ngũ cốc phải đi qua theo thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian.

Kyiv không nhận trách nhiệm về vụ tấn công và phủ nhận việc sử dụng hành lang an ninh của chương trình ngũ cốc cho các mục đích quân sự. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết không có tàu chở ngũ cốc nào di chuyển trên Biển Đen vào ngày 29.10.

Trước đó, Moscow ngày 29.10 tuyên bố rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, cáo buộc Ukraine sử dụng thiết bị bay và thuyền không người lái nhằm vào các tàu thuyền ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. "Ukraine phải đảm bảo rằng sẽ không có mối đe dọa nào đối với các tàu dân sự hoặc các tàu tiếp tế của Nga", ông Putin nói hôm 31.10 và lưu ý rằng theo các điều khoản của thỏa thuận ngũ cốc, Nga có trách nhiệm đảm bảo an ninh.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.