Tổng thống Putin yêu cầu công nghiệp vũ khí Nga giao hàng sớm, học hỏi từ vũ khí phương Tây

La Vi
La Vi
22/09/2022 07:15 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã gặp gỡ những người đứng đầu các ngành công nghiệp quốc phòng của Nga tại Điện Kremlin vào hôm 20.9. Ông Putin đã khen ngợi hiệu quả của vũ khí Nga trên chiến trường Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 20.9 yêu cầu các nhà sản xuất vũ khí đẩy nhanh tiến độ giao hàng để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tại cuộc họp với đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga, ông Putin nói: "Ngày nay, khi xem xét tình hình, các thách thức và hiểm họa mà nước Nga đang đối mặt, các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng đang làm việc trong trạng thái căng thẳng, tập trung".

Tổng thống Putin trong cuộc họp với đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga

reuters

Tổng thống Nga xác định "các vấn đề cấp bách nhất - về mặt tổ chức, tài chính, kỹ thuật".

Ông Putin nói: "Việc nâng cao năng lực sản xuất của một số doanh nghiệp quốc phòng và hiện đại hóa chúng là rất cần thiết. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để đạt mục tiêu này".

Ông cho rằng vũ khí Nga đã chứng tỏ hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự ở Ukraine: "Tôi cần lưu ý rằng vũ khí Nga có hiệu quả cao trong chiến dịch đặc biệt. Trước hết là tên lửa tầm xa chính xác cao, vũ khí hàng không, tên lửa và pháo binh, vũ khí bọc thép và những loại khác. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thực tế rằng thiết bị của chúng ta đã chống lại vũ khí phương Tây một cách hiệu quả. Như đã biết thì hầu như tất cả kho vũ khí NATO đều được gửi đến để hỗ trợ cho Kyiv".

Theo Tổng thống Putin, Nga có thể thu giữ và nghiên cứu các loại vũ khí NATO để cải thiện trang thiết bị quân sự của mình.

Ông nói: "Chúng ta phải và có thể nghiên cứu vũ khí NATO. Họ có gì, đang dùng gì để chống lại chúng ta, qua đó sẽ giúp chúng ta nâng cao năng lực, và dự trên các kinh nghiệm đã thu được để cải tiến trang bị, vũ khí của chúng ta nếu cần".

Cùng ngày, Nga đã ủng hộ kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, mở đường cho việc gia nhập Nga của các vùng ly khai ở Ukraine, một thách thức trực tiếp đối với phương Tây có thể làm leo thang xung đột.

Sau gần 7 tháng chiến sự và một bước lùi trên chiến trường quan trọng ở đông bắc Ukraine, hiện chưa rõ Nga dự tính làm gì tiếp theo trong cuộc xung đột với Ukraine.

Trong bối cảnh này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã kêu gọi các đơn vị quân đội Mỹ đóng ở châu Âu luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.