Tổng thống Senegal thưởng các lô đất thủ đô cho tuyển quốc gia vô địch AFCON

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/02/2022 09:58 GMT+7

Tổng thống Senegal Macky Sall đã trao giải thưởng tiền mặt và lô đất cho đội tuyển quốc gia sau khi giành chức Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay.

Trong một buổi lễ ở phủ tổng thống ở thủ đô Dakar, ông Macky Sall cũng đã ca ngợi các thành viên của tuyển Senegal khi khi hàng nghìn người hâm mộ đất nước Tây Phi hò reo bên ngoài cổng. "Bằng nghị lực sống và tài năng sáng tạo của mình, bạn đã đảo ngược dòng chảy của lịch sử. Chúng tôi đã mơ về chiếc cúp, bạn đã xây dựng giấc mơ này và bạn đã biến nó thành sự thật", vị tổng thống nói.

Tuyển Senegal đã được thưởng lớn khi xuất sắc đăng quang AFCON

afp

Được dẫn dắt bởi tiền đạo ngôi sao của Liverpool, Sadio Mane, tuyển Senegal đã vượt qua Ai Cập của Mohamed Salah với tỷ số 4-2 trong loạt sút luân lưu trong trận chung kết hôm 6.2 ở Cameroon. Trận đấu kết thúc không bàn thắng sau 2 hiệp chính và phụ.

Tổng thống Senegal Macky Sall (trái) tôn vinh các tuyển thủ quốc gia

afp

Chiến thắng đánh dấu thành công đầu tiên của Senegal sau hơn 50 năm tại giải đấu và làm bùng lên những màn ăn mừng tưng bừng trên khắp Dakar. Hàng trăm nghìn người hâm mộ ngây ngất cũng đã tràn xuống các đường phố của thành phố 3 triệu dân hôm 7.2 khi chính phủ đã tuyên bố cho phép nghỉ lễ để chào đón đội bóng khi họ trở về từ Cameroon. Theo AFP, 3 người đã thiệt mạng trong lễ kỷ niệm lớn.

CĐV Senegal đổ xuống đường ăn mừng

afp

Tổng thống Senegal đã công bố giải thưởng tương đương khoảng 87.000 USD cho mỗi thành viên trong đội tuyển, cũng như một mảnh đất 200 mét vuông ở Dakar và một khu đất 500 mét vuông ở thành phố Diamniadio. Tổng thống Sall cũng thúc giục HLV Aliou Cisse của Senegal dẫn dắt đội bóng của mình nhắm đến mục tiêu vào bán kết World Cup 2022, được tổ chức tại Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.