Tuyển Ai Cập đề nghị hoãn trận chung kết AFCON với Senegal vì lo kiệt sức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/02/2022 06:37 GMT+7

Tuyển Ai Cập đã yêu cầu ban tổ chức giải Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay trì hoãn trận chung kết giữa họ với Senegal do lo ngại các cầu thủ kiệt sức.

Theo đó, trận chung kết AFCON năm nay tại Cameroon dự kiến diễn ra vào 19 giờ ngày 6.2 (giờ địa phương) trên sân Olembe. Tuy nhiên, tuyển Ai Cập đã kêu gọi các nhà tổ chức hoãn trận chung kết lại 24 giờ.

Tuyển Ai Cập lo ngại kiệt sức khi đá 3 trận liên tiếp 120 phút

afp

Đề nghị trên được đưa ra sau khi tuyển Ai Cập vượt qua Bờ Biển Ngà, Morocco và Cameroon ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết đều phải phân định thắng thua sau 120 phút thi đấu (2 hiệp chính và 2 hiệp phụ). Vì vậy, phía Ai Cập muốn trận chung kết với Senegal được trì hoãn sang ngày 7.2 (tức chậm hơn 24 giờ so lịch thi đấu ban đầu).

Trợ lý HLV Diaa El-Sayed của tuyển Ai Cập nói: “Tôi hy vọng CAF (Liên đoàn Bóng đá châu Phi) sẽ dời trận chung kết từ chủ nhật (6.2) sang thứ 2 (7.2) vì mục tiêu công bằng, họ đã làm được điều đó với trận tranh hạng 3. Chúng tôi là đội duy nhất đã chơi 120 phút trong 3 trận liên tiếp”.

Salah (trái) sẽ đối đầu với đồng đội ở Liverpool, Sadio Mane (tuyển Senegal) ở chung kết AFCON

afp

Trước đó, CAF đã quyết định dời trận tranh hạng 3 giữa Cameroon và Burkina Faso sang thi đấu vào ngày 5.2, thay vì 6.2 do lo ngại an ninh và không kịp trao huy chương vì phải di chuyển giữa 2 sân. Vì vậy, mong muốn của trợ lý HLV El-Sayed có thể được chấp nhận. Vị trợ lý HLV này sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm cho trận chung kết sau khi HLV Carlos Queiroz bị cấm chỉ đạo vì bị đuổi khỏi sân trong trận bán kết với Cameroon.

Nhưng El-Sayed tự tin rằng tuyển Ai Cập đã sẵn sàng đương đầu mọi thứ dù không có nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khi họ có những chỉ huy khác trong phòng thay đồ như chân sút trứ danh Mohamed Salah, người đang toả sáng tại AFCON năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.