Tổng thống Sierra Leone hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đến hợp tác đầu tư

19/03/2022 14:01 GMT+7

Tổng thống Julius Maada Bio của Cộng hòa Sierra Leone tỏ ra ấn tượng với sự phát triển công nghệ của TP.HCM và mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Julius Maada Bio, Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao sáng 19.3 có chuyến thăm Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Tổng thống Julius Maada Bio (bìa phải) cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

Độc Lập

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng thống Bio và đoàn đại biểu cấp cao của Sierra Leone đến thăm.

Ông Thi giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành Khu Công nghệ cao TP.HCM và cho biết 20 năm từ khi được thành lập, Khu CNC TP.HCM đã đạt nhiều thành tựu, đóng góp cho kinh tế của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM giới thiệu sơ lược về khu cho đoàn tổng thống Sierra Leone

Độc Lập

Tổng thống Bio bày tỏ sự cảm kích vì được tạo cơ hội đến thăm Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ông Bio đánh giá ý tưởng thành lập khu công nghệ cao là sáng tạo và cho biết đoàn đã học hỏi được nhiều điều.

Nhà lãnh đạo nói Sierra Leone tự tin rằng có thể thu hẹp khoảng cách với các nước trên thế giới thông qua công nghệ. Ông đánh giá cao chủ trương coi công nghệ là cánh chim đầu đàn cho sự phát triển.

Tổng thống Bio hy vọng có thể duy trì mối quan hệ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Tổng thống Julius Maada Bio tham quan công ty USM Healthcare

Độc Lập

Đại diện công ty giới thiệu sơ lược về công ty cho đoàn

độc lập

Sau đó, đoàn tổng thống Sierra Leone đến tham quan cơ sở sản xuất của Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare trong Khu Công nghệ cao TP.HCM. USM Healthcare là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất stent mạch vành phủ thuốc và các trang thiết bị y tế cung cấp cho các bệnh viện tại Việt Nam và xuất khẩu, theo thông cáo của công ty.

Tại đây, bà Võ Xuân Bội Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc USM Healthcare thông báo trao tặng Sierra Leone 500.000 khẩu trang y tế và 50.000 kim luồn tĩnh mạch.

Tổng thống Julius Maada Bio tham quan cơ sở sản xuất của USM Healthcare

Độc Lập

Bà Võ Xuân Bội Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc USM Healthcare thông báo trao tặng Sierra Leone 500.000 khẩu trang y tế và 50.000 kim luồn tĩnh mạch

Độc lập

Tổng thống Bio cảm ơn vì phần quà của công ty và bày tỏ sự ấn tượng đối với công việc sản xuất của USM Healthcare. Ông hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến Sierra Leone để tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư. Nhà lãnh đạo cho biết TP.HCM là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới, đồng thời cảm ơn vì sự tiếp đãi, mến khách của thành phố đối với đoàn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết vinh dự được tiếp đón Tổng thống Bio cùng đoàn đại biểu cấp cao của Sierra Leone, đồng thời hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển hơn. Ông Đức hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo Sierra Leone và mong được đón tiếp trong những chuyến thăm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.