Tổng thống Trump tăng cân lên ngưỡng béo phì

15/02/2019 14:00 GMT+7

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cân trong năm qua và các chỉ số cho thấy ông ở ngưỡng béo phì.

Chủ nhân Nhà Trắng hiện nặng 110,2 kg, tăng từ 108,4 kg hồi đầu năm 2018.
Trọng lượng tăng khiến chỉ số khối cơ thể (BMI) của vị tổng thống 73 tuổi chạm mức béo phì - những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim cũng như góp phần gây ung thư, theo Reuters ngày 15.2 dẫn báo cáo sức khỏe thường niên của ông Trump.
Tuy nhiên, bác sĩ Sean Conley - người theo dõi sức khỏe cho ông Trump - khẳng định sức khỏe của lãnh đạo Mỹ vẫn còn tốt.
Tổng thống Trump hồi năm ngoái đã được bác sĩ tư vấn nên giảm 4,5-6,8 kg bằng cách ăn uống hợp lý và chăm tập thể dục.
Theo các cố vấn, ông Trump có ăn nhiều cá hơn thịt đỏ trong năm qua song chỉ có chơi golf mà không tăng cường tham gia các hoạt động thể dục khác.
Bác sĩ của ông tiết lộ cũng đã tăng lượng thuốc statin cho ông Trump để giảm lượng cholesterol, qua đó giúp giảm 30-40% nguy cơ bị đột quỵ.
Ronny Jackson, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho ông Trump hồi năm 2018, thừa nhận lãnh đạo Mỹ có “bộ gien tuyệt vời” khiến ông không thấy mệt mỏi dù chỉ ngủ 4-5 tiếng/đêm.
[VIDEO] Không tiền trả lương đầu bếp, Tổng thống Trump đãi khách món gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.