Tổng thống Ukraine đưa các chỉ huy cố thủ Mariupol 'về nhà', Nga phản ứng

Tổng thống Ukraine đưa các chỉ huy cố thủ Mariupol 'về nhà', Nga phản ứng

Linh Trương
Linh Trương
09/07/2023 19:13 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 5 cựu chỉ huy đồn trú của Ukraine ở thành phố Mariupol, những người trước đó theo các điều kiện trao đổi tù binh sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc.

Bộ phận báo chí của văn phòng Tổng thống Ukraine vừa công bố một video cho thấy ông Volodymyr Zelensky từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước cùng với 5 cựu chỉ huy Ukraine từng bị Nga bắt ở thành phố Mariupol.

Điều này xảy ra bất chấp Nga từng đặt điều kiện trong một cuộc trao đổi tù nhân vào năm ngoái, theo đó những người này buộc phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc.

Nga ngay lập tức lên án việc thả những chỉ huy này. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm các điều khoản của cuộc trao đổi và đã không thông báo cho Moscow.

Các chỉ huy được ca ngợi là anh hùng ở Ukraine sau khi lãnh đạo cuộc cố thủ ở thành phố cảng Mariupol hồi năm ngoái. Đây là thành phố lớn nhất mà Nga kiểm soát trong chiến dịch quân sự. Họ là chỉ huy của đơn vị Azov có khuynh hướng cực hữu của Ukraine.

Hàng ngàn thường dân đã thiệt mạng bên trong Mariupol khi giao tranh tàn phá thành phố trong 3 tháng.

Các binh sĩ Ukraine đã bị vây hãm trong các đường hầm và boongke dưới nhà máy thép Azovstal cho đến khi nhận được lệnh đầu hàng do Kyiv đưa ra vào tháng 5 năm ngoái.

Nga đã trả tự do cho một phần tù binh từ Azovstal vài tháng sau đó trong một cuộc trao đổi tù nhân do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Thỏa thuận này có điều khoản yêu cầu các chỉ huy ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc.

Tổng thống Zelensky không đưa ra lời giải thích tại sao các chỉ huy được phép trở về nhà ngay lúc này.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.