Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây lập vùng cấm bay đối với Nga

La Vi
La Vi
01/03/2022 09:22 GMT+7

Hôm 28.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đã đến lúc phương Tây cân nhắc áp đặt vùng cấm bay đối với tên lửa, máy bay và trực thăng của Nga.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Nga bị cáo buộc phóng rốc két vào thành phố Kharkiv của Ukraine. Ông Zelensky không nêu rõ vùng cấm bay sẽ được thực thi như thế nào.

Một tòa nhà dân cư ở Kharkiv bị hư hại nặng nề sau khi bị pháo kích

reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine nói Nga đã phóng 56 rốc két và 113 tên lửa hành trình trong vòng 5 ngày qua kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Ông cáo buộc Nga đã tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine trong vòng đàm phán đầu tiên với các quan chức Ukraine tại Belarus hôm 28.2.

Ông nói: "Chúng tôi không chấp nhận những chiến thuật như vậy. Cuộc đàm phán công bằng xảy ra chỉ khi một bên không tấn công đối phương bằng rốc két ngay tại thời điểm đàm phán".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.