Tổng thống Ukraine 'không còn hứng thú với NATO'

La Vi
La Vi
09/03/2022 06:38 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại.

"Tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng", tổng thống Ukraine nói.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng đối thoại và tìm kiếm các thỏa hiệp, nhưng sẽ không đầu hàng. Trước đó ông Zelensky được hỏi về khả năng Ukraine chấp thuận các yêu cầu mà Nga đưa ra để chấm dứt chiến dịch quân sự.

Lính Ukraine tại vùng Sumy

reuters

Theo đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết 4 yêu cầu bao gồm:

  • Ngừng hành động quân sự
  • Sửa đổi hiến pháp để trở thành nước trung lập
  • Thừa nhận Crimea là thuộc lãnh thổ Nga
  • Công nhận hai vùng li khai Donetsk và Luhansk là các lãnh thổ độc lập

Nếu làm theo các điều kiện, Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO.

"Tôi làm không phải vì mình mà vì những người dân đã bầu ra mình. Về NATO, tôi không còn hứng thú với vấn đề này sau khi chúng tôi nhận ra rằng NATO chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine. Liên minh này sợ mâu thuẫn và đối đầu với Nga".

Ông cũng lưu ý rằng Ukraine không muốn trở thành một quốc gia "quỳ gối cầu xin điều gì đó".

Ông Zelensky cũng hé lộ hai điều kiện mà hai bên có thể thảo luận và đạt được nhượng bộ, đó là các vấn đề liên quan Crimea và hai vùng ở Donbass. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận đối thoại.

"Chuyện cần làm là ông Putin cần bắt đầu nói chuyện, bắt đầu đối thoại, thay vì sống trong một bong bóng thông tin"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.