Không cần đồng minh, Mỹ có thể tự cấm nhập khẩu dầu thô Nga

08/03/2022 13:41 GMT+7

Ngày 7.3, theo hai nguồn tin thân cận với vấn đề, Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga mà không cần sự tham gia của các đồng minh châu Âu , để tiếp tục siết chặt cấm vận Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhà Trắng được cho là đang đàm phán với các lãnh đạo Quốc hội dù thư ký báo chí Jen Psaki cho biết vẫn chưa có quyết định:

"Ở thời điểm này, tổng thống vẫn chưa có quyết định về lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Những cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra trong nội bộ cũng như với các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở châu Âu và trên toàn thế giới"

Ngày 7.3, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi vấn đề này trong cuộc gọi video với các lãnh đạo Pháp, Đức và Anh.

Tuy nhiên, Đức, quốc gia mua dầu thô lớn nhất của Nga, đã bác bỏ khả năng cấm vận.

Bộ trưởng Đức: cấm dầu khí Nga, châu Âu tắt điện thì cũng chẳng cản được xe tăng

Đến nay, Mỹ đã mạnh tay trừng phạt kinh tế Nga, cấm vận cả Tổng thống Vladimir Putin và nhiều tỉ phú Nga, nhưng chưa đụng đến dầu khí và khí đốt Nga vì lo ngại giá năng lượng gia tăng.

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và nhiều người Mỹ tỏ ra kinh ngạc trước điều này. Tuy nhiên một số người cho biết họ không ngại nếu Nga bị tổn hại.

"Theo tôi, chúng ta nên tăng giá khí đốt, ý tôi là dừng nhập khẩu dầu từ Nga và gây thiệt hại cho họ. Nó sẽ khiến lạm phát tăng cao hơn nữa, nhưng chúng ta phải làm những gì chúng ta cần phải làm", một người dân Mỹ cho hay.

Trong khi đó, Axios đưa tin ông Biden có thể đến Ả Rập Xê Út để thuyết phục quốc gia này tăng sản xuất năng lượng.

Một quan chức Nhà Trắng không phủ nhận tin tức này nhưng cho biết đây chỉ là "suy đoán ban đầu" và chưa có kế hoạch cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.