Tổng thống Ukraine muốn lập bao nhiêu phi đoàn F-16?

Tổng thống Ukraine muốn lập bao nhiêu phi đoàn F-16?

18/05/2023 09:54 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn Mỹ và các nước khác cung cấp cho Kyiv từ 40-50 máy bay chiến đấu F-16 để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

Trang tin Politico hôm 15.5 dẫn lời ông Yuriy Sak, một phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói số lượng này đủ để thành lập 3 hoặc 4 phi đoàn F-16 để bảo vệ bầu trời Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục triển khai các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn.

Kyiv đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp F-16 trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, Mỹ và các thành viên NATO tới nay từ chối với lý do loại máy bay này quá phức tạp để Ukraine nhanh chóng làm chủ và bảo dưỡng, cũng như lo ngại quyết định sẽ khiến Nga leo thang xung đột.

Với Ukraine, nhu cầu về máy bay chiến đấu trở nên cấp bách hơn nhiều kể từ tháng 3, khi Nga bắt đầu sử dụng bom lượn để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Vị cố vấn thừa nhận Ukraine hiện không có gì để ngăn máy bay Nga phóng những loại vũ khí đó.

Tổng thống Zelensky đã có chuyến công du châu Âu trong tuần qua. Ông đã đến thăm Ý, Đức, Pháp và Anh trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 15.5, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông muốn thành lập một liên minh máy bay gồm các nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp F-16 cho Kyiv.

Ông Zelensky nói: "Tôi thấy rất lạc quan về kế hoạch. Chúng tôi đã nói về điều đó và tôi thấy rằng trong thời gian gần nhất, sẽ có một số quyết định quan trọng được đưa ra. Nhưng chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn về điều này".

London, Rome, Berlin và Paris không có F-16 để cung cấp cho Ukraine, nhưng theo ông Sak, các cường quốc châu Âu này có tiếng nói quan trọng trong liên minh quốc tế. Ông giải thích rằng Kyiv muốn họ khuyến khích các đồng minh như Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp F-16 cho Ukraine.

Chiến đấu cơ F-16 sẽ bất lực ở Ukraine trước phòng không Nga?

Những nỗ lực ngoại giao mới nhất của Tổng thống Zelensky đã giúp ông nhận được sự đảm bảo phương Tây rằng họ sẽ giải quyết vấn đề F-16 tại cuộc họp G-7 ở Hiroshima, Nhật Bản vào cuối tuần này.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 16.5 cho biết hai thủ tướng Anh và Hà Lan đã nhất trí sẽ phối hợp xây dựng liên minh quốc tế để giúp Ukraine nhận tiêm kích F-16 và cung cấp hỗ trợ liên quan.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky hồi đầu tuần, Thủ tướng Anh Sunak thông báo Anh cam kết sớm đào tạo phi công Ukraine với chiến thuật của NATO. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 15.5 nói Pháp "cởi mở với khả năng đào tạo phi công cho Ukraine".

Tiêm kích đa năng F-16 do hãng General Dynamics phát triển từ thập niên 1970. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km/h ở độ cao 12.000 m, trần bay tối đa 18.000 m và tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị một pháo 6 nòng 20 mm, 11 giá treo có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.