Ukraine khoe tiến bộ ở Bakhmut, Tổng thống Zelensky có thêm vũ khí phương Tây

Ukraine khoe tiến bộ ở Bakhmut, Tổng thống Zelensky có thêm vũ khí phương Tây

La Vi
La Vi
16/05/2023 13:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15.5 đã nhận được cam kết về máy bay không người lái (UAV) tầm xa mới trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Tin vui đến khi Ukraine nói về những tiến bộ đáng kể đầu tiên trên chiến trường trong vòng 6 tháng.

Cam kết mới từ London sẽ giúp Kyiv có thêm vũ khí phương Tây cho cuộc phản công chống lại Nga.

Kể từ tuần trước, quân đội Ukraine đã bắt đầu đẩy lùi lực lượng Nga trong và xung quanh thành phố Bakhmut. Đây là hoạt động tấn công quan trọng đầu tiên kể từ khi quân đội Ukraine tái kiểm soát Kherson vào tháng 11 năm ngoái.

Trận chiến giành Bakhmut đã trở thành trận chiến dài nhất, đẫm máu nhất và có ý nghĩa biểu tượng đối với cả hai bên.

Ukraine khoe tiến bộ ở Bakhmut, Tổng thống Zelensky có thêm vũ khí phương Tây - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15.5

REUTERS

Trong gần nửa năm qua, lực lượng Ukraine hầu hết ở thế phòng thủ. Trong khi đó, Nga mở chiến dịch, đưa hàng trăm nghìn lính dự bị và lực lượng quân sự tư nhân vào cuộc chiến trên bộ đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Mục đích của Nga là kiểm soát diện tích lãnh thổ trong những vùng đã tuyên bố sáp nhập.

Moscow không tin rằng những vũ khí mà Anh cung cấp sẽ thay đổi tiến trình của cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky đã tới Anh sau khi ghé thăm Rome, Berlin và Paris. Ông đã đạt được những cam kết vũ khí lớn trong đợt công du này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.