Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng, chỉ đàm phán vì 'thiếu tên lửa, binh sĩ'

Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng, chỉ đàm phán vì 'thiếu tên lửa, binh sĩ'

03/01/2024 19:31 GMT+7

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định quan điểm cho rằng Nga đang giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm chỉ là “cảm giác”.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Economist được xuất bản ngày 1.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận: “Có thể chúng tôi đã không thành công (trong năm 2023) như thế giới mong muốn. Có lẽ không phải mọi thứ nhanh như mọi người tưởng tượng”.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhận định quan điểm cho rằng lực lượng Nga đang giành chiến thắng chỉ là “cảm giác”, nói Nga gặp những tổn thất nặng nề tại thành phố Avdiivka ở phía đông bị bao vây mà ông đã đến thăm vào tuần trước.

“Hàng ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng, thậm chí không có người nào đưa họ đi”, ông Zelensky khẳng định, nhưng không đưa ra bằng chứng nào, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng, chỉ đàm phán vì 'thiếu tên lửa, binh sĩ'- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky quay video khi ông đến thăm thị trấn tiền tuyến Avdiivka, miền đông Ukraine, ngày 29.12.2023

REUTERS

Trái lại, Tổng thống Zelensky ca ngợi “kết quả to lớn” của việc lực lượng Ukraine phá vỡ vòng phong tỏa biển Đen của Nga, cho phép xuất khẩu ngũ cốc bằng tuyến đường mới dọc theo bờ biển phía nam.

Ông Zelensky cho hay các ưu tiên của Ukraine trong năm 2024 bao gồm đánh vào thế mạnh của Nga ở bán đảo Crimea nhằm giảm số vụ tấn công vào Ukraine cũng như bảo vệ các thành phố trọng điểm ở mặt trận phía đông.

Ông Zelensky cho rằng với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ và Liên minh châu Âu dành cho Ukraine đang gặp trở ngại, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để thuyết phục thế giới rằng bảo vệ Ukraine có nghĩa là bảo vệ thế giới.

Theo Reuters, Moscow khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu Ukraine tính đến “thực tế mới”, ám chỉ sự thừa nhận rằng Nga kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine.

Ukraine lo bị phương Tây thúc đẩy đàm phán vì e sợ Nga

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi quan điểm cho rằng Nga quan tâm đến đàm phán, chỉ ra các làn sóng không kích liên tục của Moscow vào Ukraine. Ông nói rằng bất kỳ lời kêu gọi đàm phán nào từ Nga “không phải vì họ là bên đúng, mà vì họ không có đủ tên lửa, đạn dược hoặc binh sĩ đã sẵn sàng. Họ cần sự tạm dừng này. Khôi phục lại toàn bộ sức mạnh của họ. Và khi có sức mạnh, họ lại phát động cuộc tấn công mới của cuộc chiến”.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên từ Tổng thống Zelensky.

Trong tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vị thế của Nga đang được cải thiện trên tiền tuyến và Moscow sẽ không dừng chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu bao gồm “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và tình trạng trung lập” của Ukraine, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.