Tổng thống Ukraine nói sẽ không đàm phán với Nga nếu Mariupol thất thủ

17/04/2022 10:18 GMT+7

Tổng thống Ukraine hôm 16.4 tuyên bố đàm phán với Moscow sẽ chấm dứt nếu Nga kiểm soát toàn bộ Mariupol.

Tại thành phố cảng Mariupol, nơi đã bị bao vây trong nhiều tuần qua, Nga vẫn đang gia tăng sức ép và dồn lực lượng Ukraine còn cố thủ tại đây vào một khu công nghiệp luyện kim.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận "Tình hình rất khó khăn" ở Mariupol.

Ông nói: "Những người lính của chúng ta bị bao vây, những người bị thương cũng bị chặn lại. Cực kỳ khó khăn, nhưng họ vẫn đang kháng cự".

Ông tuyên bố sẽ chấm dứt mọi đàm phán với Nga nếu lực lượng Ukraine ở Mariupol bị Nga loại ra khỏi cuộc chiến.

Thành phố cảng Mariupol hoang tàn sau nhiều tuần bị bao vây

ảnh: reuters

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đàm phán khi đó sẽ bế tắc vì ""chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ hay người dân của chúng tôi".

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16.4 nói phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí phương Tây ở bên ngoài Odessa.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cổng 23.367 người thuộc quân đội và vệ binh quốc gia Ukraine cùng "lính đánh thuê nước ngoài" đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng có khoảng 2.500-3.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận.

Ukraine ngày 16.4 cho biết hải quân Nga đang được triển khai ở biển Azov để phong tỏa cảng Mariupol.

Quân đội Ukraine cũng cho rằng việc các tàu chiến Nga được trang bị tên lửa xuất hiện ở Biển Đen cho thấy khả năng ngày càng tăng Moscow có thể sử dụng hải quân nhắm vào cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15.4 cho biết Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom chiến lược tầm xa để oanh tạc Mariupol.

Moscow chưa bình luận về cáo buộc này.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga cáo buộc Lữ đoàn tên lửa số 19 của lực lượng vũ trang Ukraine định phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U vào những người tị nạn ở ga tàu tại Lozovaya, thành phố thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, để đổ lỗi Nga phạm tội ác chiến tranh.

Ukraine chưa phản ứng với cáo buộc trên. Quân đội Nga ngày 15.4 cũng thông báo đánh chặn 2 tên lửa Ukraine phóng vào Nhà máy thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson để gây lũ lụt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.