Tổng thống Ukraine nói tiến độ phản công chậm hơn mong muốn, không phải 'phim Hollywood'

Tổng thống Ukraine nói tiến độ phản công chậm hơn mong muốn, không phải 'phim Hollywood'

23/06/2023 06:38 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21.6 cho biết tiến trình cuộc phản công của Ukraine đang chậm hơn mong muốn, nhưng Kyiv sẽ không tự đặt áp lực phải tăng tốc.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Một số người tin rằng đây là một bộ phim Hollywood và mong đợi kết quả ngay lập tức. Nhưng không phải vậy".

Ông cho biết việc tiến quân không dễ dàng vì 200.000 km2 lãnh thổ Ukraine đã bị Nga cài mìn.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã quan sát thấy có sự tạm lắng trong cuộc phản công của Ukraine mà nguyên nhân, theo ông Putin, là "do đối phương bị tổn thất nặng nề".

Tổng thống Nga cho rằng mặc dù Ukraine vẫn còn tiềm năng phản công với lực lượng dự bị, nhưng Kyiv hiểu rằng lực lượng nước này không có cơ hội.

Trong một video khác, Tổng thống Zelensky đã nêu bật các thành công của Ukraine. Ông cho biết binh sĩ nước này đang tiến công ở mặt trận phía nam và trấn giữ các tuyến phòng thủ ở phía đông.

Ông đặc biệt đề cập đến khu vực Kupiansk ở phía đông bắc, nơi giới chức quân sự Ukraine nói rằng quân đội Nga đang gia tăng áp lực.

"Ở khu vực Kupiansk, bất kể Nga đang lên kế hoạch gì, chúng tôi cũng đang tiêu diệt kẻ thù. Ở phía nam, chúng tôi đang tiến lên... Ở phía đông, chúng tôi đang phòng ngự", ông Zelensky nói.

Ukraine cho biết họ đã giành lại 8 ngôi làng trong cuộc phản công, đây là thành quả đáng kể đầu tiên trên chiến trường trong vòng 7 tháng.

Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine vẫn chưa tấn công các tuyến phòng thủ chính mà Nga đã dành nhiều tháng để chuẩn bị. Kyiv được cho là đã chuẩn bị 12 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có hàng nghìn quân, hầu hết vẫn chưa tham chiến.

Bất chấp những tiến triển chậm chạp trên thực địa, Washington, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine, được cho là đang vận động để có được sự hỗ trợ quốc tế lớn hơn cho Kyiv từ các quốc gia vẫn chưa lên án hoạt động quân sự của Nga.

Tờ Financial Times đưa tin cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ tới Đan Mạch vào cuối tuần này để gặp gỡ các quan chức từ Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Trung Quốc nhằm mở rộng hỗ trợ cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.