Tổng thống Ukraine sa thải thêm nhiều lãnh đạo an ninh

17/08/2022 07:29 GMT+7

Ngày 15.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra sắc lệnh sa thải lãnh đạo của 3 văn phòng khu vực thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (SBU), gồm các văn phòng ở Kyiv , Lviv và Ternopol .

Văn phòng ở Kyiv đã có lãnh đạo thay thế, tuy nhiên, 2 văn phòng còn lại vẫn chưa công bố lãnh đạo mới.

Vào giữa tháng 7, ông Zelensky cũng sa thải hàng loạt quan chức SBU. Cụ thể, ông đã cách chức Tổng công tố Iryna Venediktova, người đứng đầu SBU Ivan Bakanov, và 4 lãnh đạo khu vực của SBU.

Nguyên nhân được đưa ra là vì tình trạng "phản quốc" tràn lan tại SBU dưới sự lãnh đạo của các quan chức này.

Tổng công tố Iryna Venediktova đã bị Tổng thống Zelensky cách chức hồi tháng 7

Theo đài RT, động thái thanh lọc nội bộ này không được chính phủ Mỹ đánh giá tích cực, dù Washington đến nay vẫn duy trì ủng hộ dành cho ông Zelensky.

Truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng giới chức Mỹ đang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về xung đột nội bộ trong chính quyền Kyiv.

Hiện cũng có nhiều quan chức Ukraine tỏ ra không tin tưởng với sự trung thành của người dân giữa xung đột với Nga.

Thống đốc vùng Mykolaiv Vitaly Kim tuyên bố ông có thể ra lệnh phong tỏa thủ phủ khu vực này để tìm kiếm những người ủng hộ Nga vì ông không tin bất cứ ai.

Tổng thống Ukraine sa thải tư lệnh lực lượng đặc nhiệm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.