Tổng thống Zelensky: hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine

La Vi
La Vi
17/09/2022 09:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15.9 cho biết các hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu đối với Kyiv trong cuộc xung đột với Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Kyiv với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn chưa nhận được phản ứng tích cực nào từ Israel về khả năng cung cấp các hệ thống phòng thủ trên không.

Ông Zelensky nói: "Tất cả chúng ta đều hiểu rằng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đều quan trọng. Tôi không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào một cách nhanh chóng. Tôi biết đây là mối ưu tiên hàng đầu".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo chung tại Kyiv

reuters

Tổng thống Zelensky cho biết các hệ thống phòng không mà Đức và Mỹ hứa hẹn trước đó vẫn chưa được chuyển đến Ukraine.

"Liên quan đến Đức, chúng tôi đang chờ một số hệ thống nhưng chưa nhận được gì. Về Mỹ thì chúng tôi rất biết ơn những hỗ trợ của họ trong suốt quá trình. Chúng tôi đang chờ đợi Tổ hợp Phòng không Tiên tiến (NASAMS) nhưng vẫn chưa nhận được. Chúng tôi cũng dự định làm việc với Pháp, Ý và Đức", ông Zelensky cho biết.

Chính phủ Đức trong tháng 8 thông báo sẽ chi hơn 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có ba hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM. Mỗi tổ hợp gồm một xe chỉ huy, một đài radar cảnh giới cùng ba xe phóng với tối đa 24 đạn sẵn sàng chiến đấu, có tầm bắn tối đa 40 km.

Lầu Năm Góc vào tháng 7 thông báo Mỹ sẽ chuyển hai tổ hợp Tổ hợp Phòng không Tiên tiến của Na Uy (NASAMS) cho Ukraine.

Ở một diễn biến liên quan, hãng AFP ngày 16.9 đưa tin Nhà Trắng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 600 triệu USD. Gói viện trợ mới gồm các thiết bị, dịch vụ và huấn luyện về quân sự, nhưng chưa rõ chi tiết về những vũ khí sẽ được cung cấp. Đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 15 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho hay nước này sẽ cung cấp thêm 2 hệ thống rốc két phóng loạt MARS II và 200 quả rốc két cho Ukraine. Dự kiến việc huấn luyện cho phía Ukraine cũng bắt đầu trong tháng này. Ngoài ra, Đức sẽ gửi 50 xe chở quân bọc thép Dingo cho Ukraine, loại xe Đức sử dụng nhiều trong các chiến dịch quân sự của NATO ở Afghanistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.