Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu tiết lộ chiến lược tấn công đất Nga

Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu tiết lộ chiến lược tấn công đất Nga

08/09/2024 08:26 GMT+7

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 5.9 tại một địa điểm bí mật gần tiền tuyến, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã giải mã chi tiết chiến lược của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công bất ngờ tỉnh Kursk của Nga.

Ông nêu rõ mục tiêu của Ukraine khi đột kích Kursk bao gồm: ngăn chặn Nga sử dụng khu vực này làm bàn đạp mở một cuộc tấn công mới, phân tán lực lượng Nga khỏi những khu vực khác của chiến trường Ukraine, đồng thời tạo vùng đệm, ngăn ngừa Moscow pháo kích xuyên biên giới, bắt tù binh đối phương, cũng như khích lệ tinh thần binh sĩ nói riêng và đất nước nói chung.

Ông Syrskyi nói rằng Moscow đã điều động hàng chục nghìn quân tới Kursk, bao gồm một số đơn vị đổ bộ đường không tinh nhuệ. Do đó, Ukraine cần phải đánh phủ đầu trước.

Ông giải thích thêm rằng việc tấn công Kursk “làm giảm mối đe dọa từ một cuộc tấn công của đối phương. Chúng tôi ngăn chặn họ hành động. Chúng tôi chuyển cuộc chiến sang lãnh thổ của đối thủ để họ có thể cảm nhận được những gì chúng tôi cảm nhận hằng ngày”.

Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu tiết lộ chiến lược tấn công đất Nga- Ảnh 1.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi trong buổi trả lời phỏng vấn với Đài CNN, tại một địa điểm bí mật

ẢNH: CNN

Theo CNN, việc Ukraine tổ chức tiến quân vào Kursk cho thấy dù Nga có lợi thế về quân số và thiết giáp, nhưng quân đội của họ vẫn có điểm yếu. Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng chiến dịch Kursk đã thành công.

Mặc dù thừa nhận Ukraine đang chịu áp lực lớn tại khu vực quanh thị trấn Pokrovsk thuộc Donbass (miền đông Ukraine) - nơi chiến sự căng thẳng dữ dội trong nhiều tuần qua, song Tổng tư lệnh Syrskyi cho rằng Kyiv đã xoay xở thành công để chặn đà tiến của quân Moscow tại đó.

Ông Syrskyi nói: “Trong 6 ngày qua, đối phương không tiến được nổi một mét nào trên hướng Pokrovsk. Nói cách khác, chiến lược của chúng tôi đang hiệu quả”.

“Chúng tôi đã tước đi khả năng cơ động và tăng viện từ các hướng khác của đối phương. Sự suy yếu này có thể cảm thấy rõ ràng ở nhiều khu vực khác. Chúng tôi nhận thấy mức độ pháo kích và cường độ tiến công của họ đã suy giảm”.

Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) vào ngày 5.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hướng tiến quân của Moscow vào Pokrovsk đã thành công và quân đội của nước này đã giành quyền kiểm soát được nhiều khu định cư trên mặt trận miền đông Ukraine trong những ngày qua.

Tổng thống Putin cũng khẳng định cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng năng lực phòng thủ của Kyiv mà còn không cản được bước tiến của Nga ở Donbass.

CIA nói gì về ý định của Ukraine tại vùng Kursk?

Sau khi thị sát tiền tuyến ngày 5.9, Tổng tư lệnh Syrskyi chia sẻ không nghi ngờ gì nữa, trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đang bị đối phương áp đảo về vũ khí và nhân lực. Ông Syrskyi thừa nhận Nga có lợi thế về không quân, tên lửa, pháo, đạn dược, nhân lực, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

Để thích ứng trên chiến trường và đối phó với Nga, ông Syrskyi nói rằng Ukraine buộc phải thông minh hơn, khéo léo hơn và hiệu quả hơn trong cách thức tác chiến.

Ông nói: “Chúng ta không thể chiến đấu theo cách giống như họ, vì vậy trước hết chúng ta phải sử dụng cách tiếp cận hiệu quả nhất, sử dụng lực lượng và phương tiện của chúng ta với việc tận dụng tối đa các đặc điểm địa hình, cấu trúc kỹ thuật và cũng sử dụng ưu thế về mặt kỹ thuật”.

Bên cạnh đó, Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine trong nhiều tháng kéo dài, khiến lực lượng Kyiv rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung quân số, vốn đã kiệt sức và suy yếu sau hơn 2 năm trên chiến trường.

Các tân binh Ukraine ra tiền tuyến chỉ sau 7 tháng đào tạo. Ông Syrskyi thừa nhận nhiều binh sĩ của mình phải ra chiến trường sau khi nhận được mức độ huấn luyện ít hơn so với mong đợi của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.