Tổng tuyển cử tại Malaysia: không liên minh, đảng nào giành thế đa số

Khánh An
Khánh An
20/11/2022 07:01 GMT+7

Các liên minh đang chạy đua lôi kéo thêm các đảng, sau khi kết quả bầu cử hạ viện tại Malaysia dẫn đến việc chưa bên nào giành đủ tối thiểu 112/222 ghế để thành lập chính phủ.

Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim (phải) và cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin họp báo vào sáng 20.11

ảnh chụp màn hình cna

Tờ The Star ngày 20.11 đưa tin Tổng tuyển cử lần thứ 15 (GE15) tại Malaysia đã có kết quả, khi không có chính đảng hay liên minh nào giành đủ số ghế cần thiết để thành lập chính phủ.

Giờ đây, người dân sẽ phải chờ xem đảng nào có thể lôi kéo để thành lập liên minh với tối thiểu 112/22 ghế tại hạ viện để thành lập chính phủ mới.

Những lãnh đạo của 2 liên minh mới là Liên minh Hy vọng (PH) và Liên minh Dân tộc (PN) đều bày tỏ sự tự tin có thể thành lập chính phủ với việc liên minh với các đảng khác.

Theo Ủy ban Bầu cử Malaysia, PH giành được 82 ghế, PN giành được 73 ghế. Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) do đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của đương kim Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob giành được 30 ghế.

Bên cạnh đó, Liên minh các chính đảng ở bang Sarawak (GPS) giành được 22 ghế, Liên minh các chính đảng ở bang Sabah (GRS) giành được 6 ghế và các liên minh, chính đảng nhỏ khác giành được từ 1-3 ghế.

PH của lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim và PN của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin đang tiến hành các cuộc vận động, lôi kéo các chính đảng, liên minh các chính đảng nhỏ khác để có đủ số ghế cần thiết nhằm sớm giành quyền thành lập Chính phủ mới.

Trong cuộc họp báo sáng 20.11, ông Ibrahim cho biết liên minh PH đã được sự ủng hộ của các nghị sĩ để thành lập chính phủ mới theo thế đa số.

“Đa số đồng nghĩa là hơn 111 ghế. Chúng tôi là khối lớn nhất. Chúng tôi sẽ chỉ thành lập chính phủ khi có thế đa số”, Đài CNA dẫn lời ông cho biết.

Trong một cuộc họp báo khác cũng trong sáng 20.11, chủ tịch PN Yassin cũng cho biết làn sóng ủng hộ liên minh, nhất là từ giới trẻ, đã góp phần làm nên kết quả bầu cử ngoài mong đợi.

Ông cho biết PN sẽ thảo luận với các đảng từ Sabah và Sarawak để thành lập chính phủ, sau khi nhận được phản hồi tích cực, trong khi không cân nhắc cùng PH thành lập chính phủ. PN cam kết giải quyết những vấn đề của nhân dân và tạo 1 triệu việc làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.