Tottenham muốn nhận về 100 triệu bảng nếu Harry Kane ra đi trong mùa hè 2023

Văn Trình
Văn Trình
21/03/2023 01:10 GMT+7

Theo trang Daily Mail của nước Anh, Tottenham muốn nhận về ít nhất 100 triệu bảng nếu bán Harry Kane trong mùa hè 2023 cho các đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh.

Theo Daily Mail, việc Tottenham đòi đến 100 triệu bảng khi hợp đồng của tiền đạo người Anh với đội chủ sân Tottenham Stadium chỉ còn 1 năm là do Harry Kane nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB tại Ngoại hạng Anh. Bản thân của tiền đạo 29 tuổi cũng muốn tiếp tục thi đấu trong nước để hướng đến việc phá vỡ kỷ lục ghi 260 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh của huyền thoại bóng người Anh - Alan Shearer.

Tottenham muốn nhận về 100 triệu bảng nếu Harry Kane ra đi trong mùa hè 2023 - Ảnh 1.

Harry Kane quyết tâm rời Tottenham Stadium sau khi mùa giải 2022 - 2023 khép lại

AFP

Ngoài các đội bóng ở nước Anh, hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Bayern Munich và Real Madrid cũng đã liên hệ với người đại diện của Harry Kane. 

Harry Kane là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Tottenham với 271 bàn thắng nhưng số danh hiệu mà tiền đạo này có là con số 0 tròn trĩnh. Đây là nguyên nhân khiến tiền đạo này quyết tâm rời sân Tottenham Stadium vào mùa hè 2023.

Chủ tịch của Tottenham - Daniel Levy đến lúc này vẫn quyết tâm giữ chân Harry Kane bất chấp việc đội trưởng của đội tuyển Anh đã từ chối ký vào một thỏa thuận mới. Trong quá khứ, “Gà trống” cũng không ít lần thể hiện sự cương quyết của mình trong việc giữ chân các trụ cột. Gần đây nhất, đội bóng thành London chỉ chấp nhận bán Christian Eriksen cho Inter Milan khi cầu thủ người Đan Mạch chỉ còn thời hạn 6 tháng trong hợp đồng. 

Tại Ngoại hạng Anh lúc này, Manchester United được xem là điểm đến khả dĩ nhất của Harry Kane. Vào năm 2021, Tottenham cũng đã từ chối lời đề nghị trị giá 75 triệu bảng và sau đó là tăng lên 100 triệu bảng cho Harry Kane của “Quỷ đỏ”.

HLV Erik ten Hag không ít lần thừa nhận Manchester United cần cải thiện hàng công trong mùa hè bằng việc mang về một tiền đạo chất lượng. Dù Marcus Rashford đã chơi ấn tượng trong mùa giải này, nhưng nhìn chung, đội chủ sân Old Trafford vẫn gặp những khó khăn trước khung thành của đối phương. Sau 26 trận tại Ngoại hạng Anh, các chân sút của Manchester United chỉ ghi được 41 bàn. Trong khi đó, con số này của hai đội bóng xếp trên họ là Arsenal và Manchester City lần lượt là 66 và 67.  

Manchester United đã đưa Harry trở thành mục tiêu số 1 mà đội phải ký hợp đồng sau khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Nếu Manchester United không thể ký hợp đồng với Harry Kane, Victor Osimhen của Napoli và Benjamin Sesko của RB Salzburg là những phương án tiếp theo mà “Quỷ đỏ” có thể xem xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.