Toyota tạm dừng sản xuất tại Nhật vì thiếu linh kiện

20/03/2022 14:15 GMT+7

Nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới Toyota vừa cho biết sẽ tạm dừng hoạt động trên phần lớn các dây chuyền sản xuất ở Nhật Bản trong 3 ngày.

Theo TechXplore, việc tạm dừng sản xuất của Toyota bắt nguồn từ việc nguồn cung phụ tùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển phía đông Nhật Bản vào đêm 16.3. Trận động đất khiến một đoàn tàu cao tốc trật bánh và gây sự cố mất điện của hơn 2 triệu ngôi nhà.

Toyota lại phải tạm ngừng hoạt động sản xuất ô tô tại Nhật Bản

reuters

Giới chức địa phương cho biết, ba người thiệt mạng liên quan đến trận động đất ngoài khơi tỉnh Fukushima. Trước đó, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter cũng đã được ghi nhận xảy ra ở khu vực này.

Trong thông báo của mình, Toyota cho biết: “Do sự thiếu hụt linh kiện từ các nhà cung cấp bị ảnh hưởng bởi động đất, công ty sẽ phải thực hiện các điều chỉnh bổ sung đối với hoạt động sản xuất tại một số nhà máy ở Nhật Bản nhằm khắc phục khủng hoảng”.

Toyota sẽ tạm ngừng hoạt động đối với 17 trong số 28 dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ thứ hai đến thứ tư tuần sau, và 1 dây chuyền khác chỉ trong thứ hai. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tổng cộng 11 nhà máy, bao gồm một số dây chuyền do các công ty con của Toyota là Hino và Daihatsu điều hành. Người phát ngôn của Toyota nói với AFP rằng việc ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất khoảng 20.000 xe.

Gã khổng lồ ô tô Nhật Bản đã buộc phải hạ mục tiêu sản xuất vì các vấn đề chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch và tình trạng thiếu chip toàn cầu. Vào tháng trước, công ty cũng đã tạm dừng hoạt động tại 14 nhà máy ở Nhật Bản trong một ngày sau khi một trong những nhà cung cấp của họ bị tấn công mạng.

Bất chấp những thách thức này, Toyota vẫn có thể giữ vững vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.