Toyota triệu hồi xe Camry vì lỗi ‘củ chuối’

01/04/2018 08:00 GMT+7

Chiếc sedan hạng D Camry vừa bị Toyota gọi về sửa lỗi động cơ với nguyên nhân không thể “chuối” hơn.

Toyota vừa tiến hành đợt triệu hồi thứ 2 liên quan đến lỗi động cơ trên chiếc Camry 2018. Theo đó, khoảng 1.700 xe Camry đời mới có thể đã bị lắp ráp với piston to hơn thông số kỹ thuật của động cơ. Đây được xem là chuyện lạ có thật bởi điều này gần như không thể xảy ra với một dây chuyền lắp ráp động cơ cần sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết.

Gần 2.000 xe Toyota Camry 2018 bị lỗi lắp ráp động cơ

Đặc biệt hơn nữa, dù được lắp piston lớn hơn so với thông số nhưng những chiếc Camry kể trên vẫn vận hành “bình thường” và đến tay khách hàng. Tuy nhiên, theo thông cáo lỗi này khiến xe chạy giật cục, xả nhiều khói đen và có những tiếng động bất thường. Đèn cảnh báo có thể bật sáng và động cơ giảm công suất thậm chí ngừng chạy làm tăng nguy cơ va chạm.

Hãng xe Nhật Bản cho biết, sẽ thông báo cụ thể tới từng khách hàng có xe bị ảnh hưởng và khuyến cáo họ nên đưa xe tới các trung tâm dịch vụ để kiểm tra. Những xe bị lỗi trong dây chuyền lắp ráp sẽ được thay thế một động cơ hoàn toàn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.