TP.HCM: Bắt quả tang nghi phạm cướp giật điện thoại của người nước ngoài

13/07/2022 13:47 GMT+7

Thấy 2 phụ nữ người nước ngoài đang sử dụng điện thoại iPhone 11 để chụp hình, Đinh Công Minh liền chạy xe máy theo sau, áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngày 13.7, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết đã bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Công Minh (44 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật điện thoại của 2 phụ nữ người nước ngoài.

Đinh Công Minh tại trụ sở công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Cướp iPhone 11 của phụ nữ nước ngoài, gặp trúng công an đang tuần tra

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 12.7, khi tuần tra đến trước số nhà 31 Phú Giáo (P.14, Q.5), tổ tuần tra thuộc Công an P.14 nghe tiếng truy hô của một phụ nữ người nước ngoài; đồng thời phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy bỏ chạy phía trước nên lập tức truy đuổi.

Khi đến giao lộ Phú Giáo - Hồng Bàng (P.14, Q.5), Đinh Công Minh bị tổ công tác thuộc Công an P.14 phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ.

Ban đầu, nghi can khai nhận, trên đường đi từ H.Bình Chánh đến Bến xe Chợ Lớn (Q.5), Minh thấy có 2 người phụ nữ nước ngoài đang sử dụng điện thoại iPhone 11 để chụp hình nên chạy xe máy theo sau.

Khi đến trước số nhà 31 Phú Giáo, Minh áp sát xe, giật điện thoại của chị M.P. (quốc tịch Pháp) rồi bỏ chạy.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.5 cho biết, Đinh Công Minh có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các tội xâm phạm quyền sở hữu.

Hiện vụ giật điện thoại của du khách nước ngoài đang được Công an Q.5 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.