TP.HCM: Bị phạt nồng độ cồn, thanh niên nói 'mới uống 1 chai, còn tỉnh lắm'

26/04/2022 06:14 GMT+7

Bị CSGT TP.HCM xử phạt nồng độ cồn, M.X.K chần chừ ký giấy xác nhận nồng độ cồn vì sợ bị giam xe và phân trần: "Em sợ bạn gặp nguy hiểm nên đưa về. Em mới uống 1 chai bia nên còn tỉnh lắm...".

Đêm 25 rạng sáng 26.4, Tổ 363 của Công an TP.HCM gồm: Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động phối hợp làm nhiệm vụ tuần tra, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường tại Q.5, Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận...

Tổ 363 tuần tra, trấn áp tội phạm

Bích Ngân

Lúc 22 giờ, xuất phát từ trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn, Tổ 363 di chuyển đến đường Nguyễn Tri Phương, Võ Văn Kiệt, Hải Thượng Lãn Ông, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hòa Bình...

Chạy xe của ba, thanh niên bị CSGT giam xe

Đến 23 giờ cùng ngày (25.4), khi Tổ 363 di chuyển đến đường Trường Chinh (Q.Tân Phú), phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy vào làn ô tô. Ngay lập tức, 4 cán bộ cảnh sát hình sự đuổi theo yêu cầu thanh niên tấp vào lề kiểm tra hành chính.

CSGT lập biên bản người vi phạm hành chính

Bích ngân

Thời điểm làm việc với CSGT, nam thanh niên bối rối nói: "Do em mượn xe của ba chạy nên không có giấy tờ xe". Cán bộ CSGT yêu cầu xuất trình CMND/CCCD, nam thanh niên giải thích: "Em có CMND nhưng bỏ quên ở nhà. Em tên V.Đ.A, 17 tuổi. Em nhớ địa chỉ nhà ở Q.Tân Bình, nhưng không nhớ số nhà". Nói rồi A. xuất trình thêm giấy đăng ký xe cho cán bộ kiểm tra.

CSGT đọc lại lỗi vi phạm

xuân khánh

Trường hợp này, A. bị Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi đi vào đường cấm, bị phạt 100.000 đồng, lỗi không có gương chiếu hậu bên trái bị phạt 150.000 đồng, lỗi người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 50cm3 trở lên bị phạt 500.000 đồng, lỗi không xuất trình CMND/CCCD bị phạt 400.000 đồng. Đồng thời, tạm giữ phương tiện và giấy đăng ký xe.

Chở bạn về sau cuộc nhậu, thanh niên bị phạt hơn 4 triệu

Lúc 23 giờ 40, khi di chuyển đến giao lộ Hòa Bình - Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), Tổ 363 phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy chiều ngược lại có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu tấp vào lề kiểm tra hành chính.

CSGT đo nồng độ cồn

xuân khánh

Lúc này 2 thanh niên đang dừng đèn đỏ và có chở bạn đi cùng. Thấy tổ công tác mời vào làm việc, cả 2 tỏ vẻ lo lắng. Lúc này, 1 thanh niên vội giải thích: "Tụi em mới đi coi lô tô về, chưa có nhậu".

Tuy nhiên, qua kiểm tra, kết quả nồng độ cồn của M.X.K (22 tuổi, quê Quảng Nam) là 0,359 miligam/lít khí thở, K. xuất trình được CCCD. Còn M.T.S (22 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) không phát hiện nồng độ cồn, nhưng S. không xuất trình được giấy tờ xe.

S. phân trần: "Em mới mua xe được 1 tháng, nhưng đại lý chưa bàn giao giấy tờ xe. Bằng lái xe em vừa thi cách đây khoảng 1 tháng và đang chờ nhận bằng. Em sẽ liên hệ với đại lý xe cùng đến trụ sở công an giải quyết, chứ em mua xe mà người ta không đưa giấy tờ thì cũng không biết làm sao...".

CSGT đo nồng độ cồn

bích ngân

Cùng lúc này, K. được CSGT yêu cầu ký vào giấy xác nhận đo nồng độ cồn, nhưng K. chần chừ và nói: "Đây không phải xe của em, em không dám ký. Lỡ em ký rồi bị giam xe thì không biết phải làm sao". Sau một lúc CSGT thuyết phục và giải thích, K. cũng chịu ký giấy xác nhận.

Khoảng 5 phút sau, 1 nam thanh niên đến hiện trường nói mình là chủ xe và năn nỉ CSGT: "Anh thông cảm cho tụi em. Hôm nay em ăn mừng mua xe mới nên mời anh em đi nhậu. Do bạn em bị liệt 1 tay lại đang xỉn chạy về một mình nguy hiểm nên mới để K. đưa về cho an toàn".

Lúc này, K. đứng bên cạnh tiếp lời: "Em biết lái xe khi sử dụng rượu, bia là sai. Nhưng hôm nay em mới uống có 1 chai nên còn tỉnh lắm. Em sợ bạn gặp nguy hiểm nên đưa về". CSGT nhắc nhở: "Nếu đã uống rượu, bia thì không nên lái xe. Nếu sợ bạn gặp nguy hiểm thì đi xe ôm về, chứ bạn K. say xỉn chở về cũng không an toàn".

Tổ 363 kiểm tra hành chính

bích ngân

CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với K. lỗi nồng độ cồn vượt quá từ 0,25 miligam - 0,4 miligam/1 lít khí thở, bị phạt 4,5 triệu đồng và lỗi không có giấy đăng ký xe, bị phạt 150.000 đồng. Còn S. bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi xe không có gương chiếu hậu bên trái, bị phạt 150.000 đồng; lỗi không GPLX bị phạt 1 triệu và lỗi không giấy đăng ký xe, bị phạt 900.000 đồng. Phương tiện của cả hai bị tạm giữ, hẹn mang giấy tờ đến trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.