TP.HCM: Cán bộ phường Q.Phú Nhuận đến nhà người dân thu gom rác

16/07/2022 16:22 GMT+7

Nhằm hạn chế việc vứt rác thải cồng kềnh bừa bãi, 13 phường trên địa bàn Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức điểm tiếp nhận, thu gom loại rác này.

Sáng 16.7, 13 phường trên địa bàn Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức điểm tiếp nhận, thu gom rác thải cồng kềnh trên địa bàn.

Người dân nhờ phường dọn giúp rác nằm cả năm trong nhà

Cán bộ phường xuống nhà dân chở rác

Tại điểm tập kết rác thải cồng kềnh tại trụ sở khu phố 4, P.2, Q.Phú Nhuận, khoảng 9 giờ, ông Nguyễn Sỹ Quý (45 tuổi, ngụ P.2, Q.Phú Nhuận) đến nhờ cán bộ phường vận chuyển chiếc giường không sử dụng ra điểm tập kết.

Ông Quý cho biết, chiếc giường này nhà ông không dùng nhưng cũng không biết vứt ở đâu nên chỉ bỏ một góc nhà cả năm nay. "Nếu phường tổ chức mỗi tháng 1 lần thì quá tiện cho người dân", ông Quý nói.

Cán bộ P.2, Q.Phú Nhuận đến nhà người dân thu gom rác thải cồng kềnh, không sử dụng

SONG MAI

Ông Trần Hữu Thiện, Chủ tịch UBND P.2, cho biết thay vì để người dân mang rác đến điểm tập kết, phường sẽ thông báo trước một ngày và thống kê danh sách. Đến hôm sau, cán bộ phường sẽ xuống tận nhà để chở rác mang về điểm tập kết.

Cán bộ phường chở rác là các bàn, ghế không sử dụng giúp người dân

NGUYỄN ANH

“Nhiều người dân lớn tuổi, việc mang rác thải cồng kềnh ra phường rất khó khăn nên phường xuống tận nhà để hỗ trợ. Từ tháng 1 đến nay, phường đã thu gom được 6,5 tấn rác thải cồng kềnh và 50 kg rác thải nguy hại. Đối với bàn, ghế, nệm... nếu còn dùng được, phường sẽ tái chế lại cho người nào cần”, ông Thiện cho biết.

Vứt rác bừa bãi trên vỉa hè sẽ bị phạt tới 2 triệu đồng

Người dân mang rác lên phường

Tại điểm tập kết rác được bố trí trước trụ sở Công an P.11, Q.Phú Nhuận, từ 8 giờ sáng đã có nhiều người dân mang rác cồng kềnh như bàn, ghế gỗ, thùng giấy, thang gỗ, ly, chén thủy tinh… đến đây.

Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch P.11, cho biết tình trạng người dân vứt bàn, ghế, giường, tủ… không sử dụng ra ngoài đường thường xuyên xảy ra. Khi nhận được phản ánh cán bộ phường phải xuống và mang rác này đi vứt. Phường phải lắp camera ở các điểm người dân hay vứt rác bừa bãi để hạn chế tình trạng này.

Người dân mang rác thải đến điểm tập kết của UBND P.11, Q.Phú Nhuận

SONG MAI

“Điểm thu gom rác cồng kềnh cho người dân ngày thứ 7, tuần thứ 2 của mỗi tháng, đến nay phường đã tổ chức được 4 đợt. Trước ngày tiếp nhận rác, phường sẽ thông báo đến các tổ dân phố để thông tin đến người dân. Sau khi tập kết rác xong, xe của công ty môi trường sẽ đến thu gom”, ông Tuấn cho hay.

Ông Trần Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ P.11, Q.Phú Nhuận) mang một thùng xốp chứa mảnh kính bể đến chỗ tập kết rác. "Nhà mảnh kính bị bể nhưng không biết vứt ở đâu, người thu gom rác cũng không nhận. Khi nhận thông tin phường thu gom rác thải cồng kềnh, nên tôi mang ra đây vứt, rất tiện lợi”, ông Lâm nói.

Sau khi người dân mang rác thải cồng kềnh đến điểm tập kết, nhân viên môi trường sẽ đến thu gom

SONG MAI

Ông Phạm Bảo Toàn, Trưởng phòng TN-MT Q.Phú Nhuận cho biết chương trình “mang rác ra phường” mang lại nhiều lợi ích, người dân có một địa điểm thuận tiện nhất và miễn phí. Không phải lén lút mang đi đổ trộm hoặc để cho xe ba gác muốn quăng đâu thì quăng.

Theo ông Toàn, trong năm đầu tiên, việc thu gom sẽ được miễn phí, các năm tiếp theo sẽ vận động người dân hỗ trợ tùy theo khối lượng rác và khả năng tài chính của mình. Việc khuyến khích người dân mang rác ra phường còn có lợi khi người dân nào cần có thể tái sử dụng đồ cũ.

Mô hình “Mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường” được tổ chức định kỳ vào sáng thứ bảy của tuần thứ 2 hằng tháng trên địa bàn khu dân cư 13 phường với 15 địa điểm tiếp nhận được bố trí.

Ngoài thu gom rác thải, tại 13 phường còn tổ chức thu mua ve chai. Khi người dân mang rác có thể tái sử dụng thì có thể đổi quà hoặc nhận tiền mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.