TP.HCM chi trả trợ cấp cho người có công hơn 63 tỉ đồng/tháng

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/01/2023 11:45 GMT+7

TP.HCM có 37.797 lượt người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng trên địa bàn, với tổng kinh phí chi trả hơn 63 tỉ đồng/tháng.

Ngày 8.1, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, theo thống kê, TP.HCM có 37.797 lượt người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng, với tổng kinh phí chi trả hơn 63 tỉ đồng/tháng.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn thăm, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022)

MTtq TP.hcm

Trong năm 2022, TP.HCM thực hiện công nhận mới 152 hồ sơ, tiếp nhận 624 hồ sơ của người có công và của thân nhân liệt sĩ từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến.

Đồng thời, giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho 1.567 trường hợp, trợ cấp tuất hằng tháng cho 132 trường hợp, và 981 thân nhân người có công cách mạng hưởng trợ cấp thờ cúng.

Trong năm 2022, nhiều hoạt động liên quan chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã được TP.HCM triển khai như các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ dịp 47 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), các chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022)...

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, TP.HCM sẽ tập trung chăm lo, tăng cường hỗ trợ gia đình chính sách, người có công.

Cụ thể, TP.HCM tổ chức các chuyến thăm, tặng 313.620 suất quà cho diện chính sách có công (1,3 - 3,1 triệu đồng/suất).

Điểm mới trong công tác chăm lo tết cho người có công năm 2023 là tặng 3.650 suất quà (1,5 triệu đồng/suất) và thăm 48 người tiêu biểu (5 triệu đồng/suất) trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống tại TP.HCM.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1.1 - 30.6.2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho người có công với cách mạng là hơn 1,6 triệu đồng.

Từ ngày 1.7.2023, mức chuẩn trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng (2 triệu đồng), bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị giai đoạn 2022 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.