TP.HCM chi hơn 1.110 tỉ đồng chăm lo tết cho người khó khăn

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
04/01/2023 06:28 GMT+7

TP.HCM đã xây dựng kế hoạch chăm lo tết để mọi người, mọi nhà đều có tết, đặc biệt quan tâm người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động khó khăn vì công ty giảm đơn hàng…

Tăng cường chăm lo người có công

Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Huỳnh Lê Như Trang cho hay Sở đã xây dựng kế hoạch chăm lo dịp Tết Nguyên đán năm 2023 với tổng kinh phí gần 927 tỉ đồng, tăng hơn 76 tỉ đồng so với dịp tết năm ngoái.

Cụ thể gồm các hoạt động chào đón năm mới; tăng cường hỗ trợ gia đình chính sách, người có công; chỉnh trang, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ VN anh hùng... TP.HCM sẽ tặng quà cho 313.620 trường hợp diện chính sách có công (1,3 - 3,1 triệu đồng/suất); 37.170 hộ nghèo (1,25 triệu đồng/hộ); 161.673 trường hợp diện bảo trợ xã hội (1,15 triệu đồng/suất); 136.532 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp (1,8 triệu đồng/người).

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tặng quà tết cho tập thể UBND 312 phường, xã, thị trấn (10 triệu đồng/tập thể) để tổ chức các hoạt động chăm lo tết…

Theo bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào (Ủy ban MTTQ VN TP.HCM), với tinh thần không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón tết, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các ngành, tổ chức chính trị - xã hội rà soát, lập danh sách các trường hợp cần chăm lo tết với dự toán kinh phí cấp TP hơn 43 tỉ đồng.

“Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”

Trước bối cảnh thị trường lao động tại TP.HCM còn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là một số doanh nghiệp (DN) thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động, khiến nhiều công nhân mất việc làm, đời sống khó khăn, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hàng loạt hoạt động chăm lo tết nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”.

Thưởng Tết Nguyên đán 2023 tại TP.HCM trung bình 12,8 triệu đồng

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tiền lương trung bình thực trả cho lao động trên địa bàn năm 2022 là hơn 11 triệu đồng/tháng.

Đối với Tết dương lịch năm 2023, tiền thưởng bình quân là 3,14 triệu đồng/người, thấp hơn 7,37% so với kết quả khảo sát của năm 2022 (3,39 triệu đồng/người); và mức thưởng cao nhất là 606 triệu đồng/người, thuộc DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đối với Tết Nguyên đán năm 2023, tiền thưởng bình quân là 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm ngoái (8,88 triệu đồng/người); và mức thưởng cao nhất là 759,8 triệu đồng/người, thuộc DN FDI.

Qua khảo sát cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc DN ngành điện tử - công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; thương mại; chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, nhựa…

Từ ngày 6.1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức các đoàn đi thăm và chúc tết DN thực hiện tốt các chính sách về lao động; họp mặt, tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn...

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm thông tin, một số chương trình khác được tổ chức năm nay như “Tết sum vầy - Xuân tri ân” chăm lo 10.000 hộ gia đình công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết; chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng thành phố” lần 2...

Điểm mới của kế hoạch chăm lo tết năm nay là TP.HCM sẽ tổ chức họp mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động. Tổng kinh phí để thực hiện các hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Nguyên đán 2023 khoảng 140 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.