TP.HCM chưa thông qua việc học sinh đi học trở lại

Bích Thanh
Bích Thanh
10/10/2021 13:08 GMT+7

Ngày 10.10, UBND TP.HCM chưa thông qua đề xuất cho huyện Cần Giờ thí điểm học sinh tiểu học, THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 11.10.

Học sinh Trường tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) tham gia xét nghiệm Covid-19 vào chiều ngày 7.10

Đ.h

Trao đổi với báo chí, vào trưa nay, ngày 10.10, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ, cho biết UBND TP.HCM chưa có quyết định đề xuất phương án mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại tại xã đảo Thạnh An. Như vậy, ngày mai, ngày 11.10, Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS- THPT Thạnh An chưa mở cửa và chờ quyết định của TP.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, dự kiến ngày mai, 11.10, Thường trực UBND TP.HCM họp, sẽ bàn về phương án mở cửa trường học tại 2 Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS- THPT Thạnh An. Do đó, học sinh ở 2 trường này chưa thể đến trường học trực tiếp theo đề xuất của UBND huyện Cần Giờ và Sở GD- ĐT.

Covid-19 sáng 10.10: Cả nước 836.134 ca nhiễm, 760.801 ca khỏi | Quân đội sẽ đưa dân về quê

Trước đó, vào ngày 29.9, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ (TP.HCM), thông tin huyện đã xây dựng phương án thí điểm cho học sinh ở xã Thạnh An đến trường học trực tiếp và trình UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT chấp thuận. Trước tiên, huyện sẽ ưu tiên cho học sinh 250 học sinh các khối lớp 1, 2 và lớp 6, 9, 12 của Trường tiểu học Thạnh An và THCS- THPT Thạnh An.

Sau đó, vào ngày 30.9, Sở có báo cáo đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An về công tác mở cửa trường học tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 vào ngày 30.9. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở đã hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ cùng 2 trường bổ sung các nội dung cần thiết trước khi mở cửa trường học trở lại.

Cụ thể, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện khảo sát 100% phụ huynh học sinh về việc học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Xác định rõ số lượng phụ huynh đồng ý và không đồng ý học trực tiếp.

Bên cạnh đó đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính trước khi trở lại trường; có kế hoạch xét nghiệm định kỳ trong thời gian học trực tiếp theo quy định ngành y tế.

Được biết, nếu được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, đây sẽ là 2 trường đầu tiên của TP.HCM mở cửa đón học sinh đi học trở lại sau thời gian ngừng đến trường vì dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.