TP.HCM: Cưỡng chế, giao 2 nhà 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn cho chủ hợp pháp

Khánh Trần
Khánh Trần
31/03/2022 14:49 GMT+7

Cơ quan chức năng điều động lực lượng tiến hành cưỡng chế ông Trịnh Hoàng Biên và một số người khác trao trả nguyên vẹn 2 căn nhà 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM) mà ông này sử dụng trái phép, cho chủ hợp pháp.

Sáng 31.3, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Q.1 phối hợp nhiều lực lượng như Viện KSND Q.1, Công an Q.1… cưỡng chế và đảm bảo an toàn khi cưỡng chế 2 căn nhà tại địa chỉ 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn để bàn giao cho chủ sở hữu hợp pháp.

Lực lượng chức năng lập rào chắn khu vực thực hiện cưỡng chế 2 căn nhà tại địa chỉ 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q.1)

KHÁNH TRẦN

Theo kết quả xác minh của Chi cục THADS Q.1, ông Lại Quang Thứ (70 tuổi - người phải thi hành án và có tên tại bản án) đưa các ông Trịnh Hoàng Biên (65 tuổi, tạm trú Q.5, TP.HCM), ông Nguyễn Hữu Mười (62 tuổi, thường trú TP.Hải Phòng), ông Trịnh Đăng Long (63 tuổi, thường trú Q.Tân Bình, TP.HCM) vào ở tại nhà 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn để giữ nhà. Trong quá trình sử dụng mặt bằng, nhóm ông Biên, ông Mười và ông Long cho nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng mặt bằng để kinh doanh và ở trọ. Các cá nhân, tổ chức này không đăng ký hoạt động, đăng ký lưu trú tại địa phương, việc cư trú, kinh doanh này là trái pháp luật.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm 31.3, lực lượng chức năng đã có mặt tại đường Hồ Hảo Hớn để tiến hành lập rào chắn khu vực cưỡng chế. An ninh được thắt chặt, lực lượng công an hạn chế người dân đến khu vực này, lực lượng cứu hỏa và xe cấp cứu sẵn sàng ứng phó nếu trường hợp xấu xảy ra.

Nhiều cơ quan chức năng phối hợp thực hiện cưỡng chế 2 căn nhà tại địa chỉ 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM) để bàn giao cho chủ sở hữu hợp pháp

KHÁNH TRẦN

Quá trình cưỡng chế, bên phải thi hành án không thực hiện các hành vi chống đối, các xe vận tải phục vụ cưỡng chế liên tục vận chuyển vật dụng và máy móc ra khỏi tòa nhà để bàn giao nhà trống cho ông Nguyễn Đăng Thu (người được thi hành án) theo nội dung án tuyên. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hoạt động cưỡng chế cơ bản hoàn thành.

Trước đó, sau nhiều lần gián đoạn vì bên phải thi hành án từ chối hợp tác, chống đối quyết liệt, Chi cục THADS Q.1 lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án đối với nhiều công ty và cá nhân, tổ chức đang cư trú, lưu trú, đặt trụ sở làm việc, kinh doanh tại địa chỉ 53 Bis - 53 E Hồ Hảo Hớn.

Nhiều phương tiện vận tải được sử dụng để di dời tài sản

KHÁNH TRẦN

Cụ thể, khi Chi cục THADS Q.1 tổ chức giao nhà theo quyết định khẩn cấp tạm thời của TAND Q.1, nhóm người kể trên có lời nói lớn tiếng, thiếu tinh thần hợp tác. Riêng ông Trịnh Hoàng Biên, vào năm 2018, đã có hành vi đổ xăng đe dọa gây sát thương cho lực lượng và bản thân khi Chi cục THADS tổ chức thi hành việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Q.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.