TP.HCM: Cúp nước tại nhiều quận huyện trong ngày 23, 24.7

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/07/2022 16:37 GMT+7

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thông báo cuối tuần này sẽ cúp nước, nước yếu ở một số quận, huyện của TP.HCM, do thực hiện công tác sửa chữa, lắp đặt thiết bị tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp.

Ngày 20.7, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo sẽ tạm gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác sửa chữa, lắp đặt thiết bị tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp; kết hợp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục phục vụ cho người dân TP.HCM.

Công nhân nhà máy Tân Hiệp kiểm tra hệ thống cấp nước

ctv

Trong quá trình thực hiện công tác trên sẽ xảy ra tình trạng cúp nước, nước yếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ 22 giờ ngày 23.7 (thứ bảy) đến 4 giờ ngày 24.7 (chủ nhật).

Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm: toàn bộ H.Hóc Môn và Q.Bình Tân; Q.Gò Vấp (các phường 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16); Q.12 (các phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Xuân); Q.Tân Phú (các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa); Q.6 (các phường 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14); Q.8 (các phường 6, 7, 13, 14, 15, 16); H.Bình Chánh (TT.Tân Túc, xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Hưng Long).

Các khu vực nước yếu gồm Q.Tân Bình (các phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11); H.Bình Chánh (các xã Bình Hưng, Phong Phú).

Theo Tổng giám đốc Sawaco Nguyễn Văn Đắng, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

"Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Sawaco đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu; điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới cấp nước để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế. Đồng thời chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng lưới cấp nước", ông Nguyễn Văn Đắng nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.