TP.HCM đã hỗ trợ gần 1,8 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
06/11/2021 18:52 GMT+7

Hơn một tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã hỗ trợ cho gần 1,8 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 6.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM thông tin tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và Quyết định 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện chính sách này.

BHXH TP.HCM cho biết, với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1.10.2021 đến ngày 31.12.2021 (mức hưởng từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người lao động, phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp), theo thống kê tính đến ngày 5.11, đơn vị đã giải quyết chi hỗ trợ cho hơn 56.800 đơn vị với gần 1,8 triệu người lao động. Trong đó, có hơn gần 1,7 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 122.000 lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tống số tiền chi hỗ trợ dành cho chính sách này hiện nay là hơn 4.300 tỉ đồng. Trong đó, thực hiện chi gần 4.100 tỉ đồng cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn lại là cho người lao động đang bảo lưu.

Ngày 6.11: Cả nước 7.491 ca Covid-19, 1.754 ca khỏi | TP.HCM 986 ca

Theo BHXH TP.HCM thì tiến độ chi hỗ trợ này đã đi hơn nửa chặng đường. Theo thống kê của đơn vị, TP.HCM có gần 3 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với tổng số tiền được hỗ trợ hơn 6.000 tỉ đồng.

Riêng chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% thì BHXH TP.HCM đã hoàn thành chi. Cụ thể, theo thống kê, đơn vị đã giải quyết cho hơn 83.500 đơn vị với tổng số tiền 1.892 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Trước đó, Nghị quyết 116 của Chính phủ được ban hành ngày 24.9 nhằm góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Mặt khác, nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.