TP.HCM: Đâm chết Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên vì bị phê bình

20/01/2022 12:29 GMT+7

Do bị phê bình trước mặt nhiều người, bị cáo Nguyễn Văn Tèo Em (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã dùng dao đâm chết Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, TP.HCM.

Ngày 20.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tèo Em (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) tù chung thân về tội “giết người”. Bị cáo Tèo Em là người đã đâm Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên (P.13, Q.5) tử vong hồi tháng 12.2020.

Bị cáo Nguyễn Văn Tèo Em sau phiên xét xử sơ thẩm

SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 ngày 4.12.2020, Nguyễn Văn Tèo Em là nhân viên ban quản lý (BQL) chợ Kim Biên, kiêm Phó bí thư chi bộ, đến phòng làm việc của bà Lâm Thị Tuyết Hồng (trưởng BQL chợ Kim Biên kiêm Bí thư chi bộ) để hỏi việc họp chi bộ. Bà Hồng trả lời: “Đó là việc của tôi không phải việc của anh”. Bực tức, Tèo Em về phòng lấy con dao rồi quay lại phòng bà Hồng đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến bà Hồng chết tại chỗ.

Bà Trần Thị Thanh Thủy (kế toán trưởng BQL chợ Kim Biên) nghe tiếng động lớn nên đi ra ngoài xem thử, thì bị Tèo Em đâm nhiều nhát vào tay và trán. Lúc này, anh Nguyễn Thành Vinh (bảo vệ chợ Kim Biên) phát hiện sự việc đến can ngăn, bắt giữ Tèo Em giao cho cơ quan công an.

Tại CQĐT, Tèo Em thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Nguyên nhân xảy ra sự việc là do năm 2020 bà Hồng với vai trò là trưởng BQL chợ Kim Biên kiêm Bí thư chi bộ đã nhiều lần phê bình Tèo Em trước nhiều người khiến Tèo Em bức xúc.

Theo kết luận giám định pháp y, bà Hồng chết do sốc mất máu cấp do vết thương đâm thủng tim, phổi trái. Về trách nhiệm dân sự, gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường.

Đối với hành vi Tèo Em dùng dao đâm bà Trần Thị Thanh Thủy gây thương tích 0,6%, phía bà Thủy đã có đơn bãi nại, đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự, vì vậy CQĐT đã gửi văn bản cho Công an Q.5 đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.