TP.HCM: Tạm giữ hình sự kẻ trộm vàng tặng vợ

10/02/2022 20:23 GMT+7

Nguyện khai sau khi bán vàng và số tiền lấy trộm được thì chuyển khoản cho vợ là 184 triệu đồng. Số tiền còn lại Nguyện dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 10.2, Công an Q.3 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nguyện (40 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, chiều 4.2 (tức mùng 4 Tết), ông T.Q.Đ (50 tuổi, ngụ Q.3) trình báo Công an về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trên đường Lê Văn Sỹ (P.13, Q.3) trộm nhiều tài sản gồm vàng, kim cương, đồng hồ, USD... Tổng tài sản bị mất trộm gần 1 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Nguyện tại trụ sở công an

c.t.v

Nhận tin báo, Công an Q.3 có mặt khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng xác định Nguyện là nghi phạm gây án nên truy xét và bắt giữ.

Qua làm việc, Nguyện thừa nhận hành vi. Theo đó, sáng 1.2 (tức mùng 1 tết), Nguyện chạy xe máy từ nhà ở Q.Gò Vấp sang Q.10.

Rạng sáng 2.2, Nguyện đặt xe công nghệ (Grab) chở qua nhiều tuyến đường tìm nhà dân sơ hở đột nhập trộm cắp.

Khi đến trước Trường tiểu học Trương Quyền, Nguyện nói tài xế dừng lại và đi bộ vào con hẻm đường Lê Văn Sỹ.

Lúc này, Nguyện thấy nhà ông Đ. khóa cửa nên leo lên nhà bên cạnh, lấy trong ba lô bình khò lửa làm bể kính nhà nạn nhân, đột nhập vào bên trong.

Tại đây Nguyện tìm và lấy nhẫn kim cương, vàng cùng tiền ở trong két sắt ở phòng ngủ nạn nhân rồi bỏ vào ba lô.

Tang vật thu giữ

c.t.v

Lấy được tài sản Nguyện thoát ra ngoài, đón xe công nghệ chạy về nhà ở Q.Gò Vấp. Sáng 4.2, Nguyện đem số vàng, tiền USD lấy trộm được bán cho 1 người ở gần chợ Nhật Tảo, Q.11 được 174 triệu đồng. Riêng chiếc đồng hồ, nhẫn kim cương, đôi bông tai kim cương do người mua không biết thật hay giả nên Nguyện không bán được. Còn hai sợi dây chuyền, 2 lắc vàng Nguyện đem tặng cho vợ mình.

Nguyện khai sau khi bán vàng và số tiền lấy trộm được thì chuyển khoản cho vợ là 184 triệu đồng. Số tiền còn lại Nguyện dùng để tiêu xài cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.