TP.HCM: Hai cá thể khỉ xuất hiện phá phách trong khu dân cư

15/07/2022 16:39 GMT+7

Hai cá thể khỉ bất ngờ xuất hiện ở khu vực dân cư xã Hòa Phú (H.Củ Chi) phá phách khiến người dân bất an.

Ngày 15.7, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, vừa bắn thuốc gây mê 1 con khỉ tại địa bàn tổ 1, ấp 2A, xã Hòa Phú, H.Củ Chi (TP.HCM) đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc.

Theo người dân, khoảng 3 tuần nay, tại địa bàn tổ 1, ấp 2A, xã Hòa Phú, H.Củ Chi bất ngờ xuất hiện hai cá thể khỉ. Con khỉ lớn nặng khoảng 7 kg, con khỉ còn lại nặng khoảng 4 kg.

Sự xuất hiện của hai cá thể khỉ này khiến người dân vô cùng lo ngại vì khu dân cư có nhiều trẻ nhỏ. Sợ khỉ cắn người nên người dân đã báo chính quyền.

Khỉ xuất hiện trong khu dân cư tại tổ 1, Ấp 2A, xã Hòa Phú, H.Củ Chi (TP.HCM) khiến người dân lo lắng

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Lê Văn Đấu, trưởng Ấp 2A, xã Hòa Phú, H.Củ Chi cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tại địa phương bị khỉ tấn công.

Tuy nhiên người dân vô cùng lo ngại khi khỉ phá phách, trộm đồ ăn, cũng như hái trái cây trồng trong vườn nhà dân. Khỉ leo trèo, đi lại trên các mái tôn gây tiếng ồn, ảnh hưởng cuộc sống người dân tại đây và xã cũng đã kiến nghị Chi cục Kiểm lâm TP.HCM hỗ trợ bắt khỉ.

Ngày 14.7, lực lượng kiểm lâm có mặt tại địa phương tiến hành bắn thuốc mê, bắt được con khỉ lớn. Con khỉ này sau đó được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Riêng con khỉ còn lại bước đầu được kiểm lâm xác định khỉ đuôi dài, nặng khoảng 4 kg. Do một con bị bắt đem đi nên con khỉ này rất dè chừng, thấy người là bỏ chạy, leo lên cây cao, rất khó tiếp cận để bắn thuốc mê. Hiện lực lượng kiểm lâm vẫn đang tiếp tục phối hợp với địa phương để bắt con khỉ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.