TP.HCM họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất VN

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
18/11/2021 05:57 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021) và sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 lần 4.

Ngày 17.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021) và sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 lần 4, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nói từ tháng 1 đến nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tỉnh thành bạn... với tổng số tiền hơn 4.460 tỉ đồng gồm tiền mặt, hàng hóa, vật tư y tế, kinh phí mua vắc xin Covid-19... Hệ thống MTTQ các cấp đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thành lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết phản ảnh của người dân, thành lập trung tâm an sinh hỗ trợ người khó khăn… Bà Châu thẳng thắn nhìn nhận còn thiếu sót, bất cập khi các gói, chương trình an sinh xã hội vẫn chưa thể với tới hết được mọi hoàn cảnh khốn khó. “Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp thu, tự kiểm điểm năng lực, chịu trách nhiệm trước dân và khắc phục hạn chế”.

14 triệu liều vắc xin Covid-19 đã phân về địa phương nhưng chưa tiêm

Ông Nguyễn Văn Nên ghi nhận thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, có những công tác thiết thực như vận động tiền để ủng hộ phòng chống dịch, thành lập trung tâm an sinh... Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn đến các tổ chức thành viên, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, đại biểu các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp… đã sát cánh cùng TP.HCM chống dịch, giúp đỡ người dân khó khăn.

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Thành ủy TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng cho tập thể, cá nhân xuất sắc; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho cá nhân; trao tặng hoa tươi tập thể được đề xuất tặng Huân chương Lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.