Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP.Thủ Đức

Trần Tiến
Trần Tiến
16/11/2021 21:12 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao kết quả mà P.Linh Tây (TP.Thủ Đức) thực hiện được đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho P.Linh Tây, TP.Thủ Đức

trần tiến

Tối 16.11, UB MTTQ Việt Nam P.Linh Tây, TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, nhân 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam và gắn liền dịp kỷ niệm 1 năm thành lập TP.Thủ Đức.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Bảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam P.Linh Tây, cho biết trong thời gian dịch Covid-19, phường đã vận động được hơn 20.000 suất quà chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, lao động khó khăn với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phường còn phát hơn 4.000 túi an sinh xã hội và gần 300 triệu đồng tiền mặt, cung cấp hơn 42.000 suất ăn miễn phí với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng.

Đồng thời, cùng chung tay với TP.Thủ Đức, trong thời gian qua, P.Linh Tây đã phát huy hiệu quả nhiều mô hình sáng tạo như đi chợ giúp dân, chợ 0 đồng, miễn giảm tiền điện, tiền trọ cho sinh viên, người lao động nghèo mắc kẹt tại TP.HCM.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo ban ngành TP.Thủ Đức. Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao kết quả mà P.Linh Tây thực hiện được đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng P.Linh Tây là địa phương không có ma túy, tệ nạn mại dâm là tấm gương cho các địa phương khác cần học hỏi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại P.Linh Tây

trần tiến

“Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tôi xin ghi nhận, tri ân sâu sắc sự giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài nước, và cả tổ chức cá nhân, tôn giáo đã đồng hành cùng thành phố. Hiện nay chúng ta đang phải thực hiện 3 mục tiêu gồm bảo vệ sức khỏe, phục hồi kinh tế và ổn định đời sống sinh hoạt người dân. Đây là thách thức rất lớn nên cần đồng bào cần chung sức chung lòng”, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ nỗi mất mát với những gia đình có người mất do dịch Covid-19 trong thời gian qua. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân TP.HCM và cả nước, đặc biệt trong thời điểm bình thường mới, việc xóa F0 trong cộng đồng là điều không thể nhưng người dân cần thích ứng với cuộc sống có Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.