TP.HCM: Nghi phạm cướp giật dùng bình xịt hơi cay tấn công trinh sát hình sự

Trần Tiến
Trần Tiến
30/11/2021 12:38 GMT+7

Đang trên đường tẩu thoát sau khi thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM, 2 nghi phạm bị tổ trinh sát hình sự tóm gọn.

Ngày 30.11, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bàn giao 2 nghi phạm Trần Phúc Bình (19 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Ky Đan (19 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cho Công an Q.Gò Vấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bị truy đuổi, nghi phạm cướp giật dùng bình xịt hơi cay tấn công trinh sát

2 nghi phạm và tang vật tại trụ sở Công an

CTV

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Bình Thạnh và Q.Gò Vấp tiến hành tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm ở các tuyến đường trên địa bàn. Khi đi tới tuyến đường Phạm Văn Đồng thì trinh sát hình sự phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter với tốc độ cao nghi vấn vừa cướp giật nên truy đuổi.

Phát hiện bị truy đuổi, cả 2 tăng ga phóng bạt mạng trên đường hòng thoát thân. Tổ trinh sát truy đuổi tới trước căn nhà trên đường Lê Quang Định (P.1, Q.Gò Vấp) thì áp sát được xe 2 kẻ tình nghi. Bị áp sát, kẻ ngồi sau xe dùng bình xịt hơi cay tấn công trinh sát hình sự đặc nhiệm, tìm cách thoát thân. Nhưng dù bị xịt hơi cay nhưng trinh sát đặc nhiệm vẫn khống chế bắt giữ đưa cả 2 cùng phương tiện về trụ sở làm việc. Tại đây, cả 2 khai tên là Bình và Đan.

Kiểm tra trên người 2 nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc ĐTDĐ. Qua điều tra, cả 2 đều khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản, trước khi thực hiện vụ cướp giật, 2 nghi phạm thừa nhận đã sử dụng ma tuý đá. Được biết, Bình có tiền án và mới đi cai nghiện ma túy vào năm 2020.

Ngoài ra, cơ quan công an tình nghi 2 người này từng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.