TP.HCM: Người phụ nữ mua hàng hóa số lượng lớn rồi bỏ trốn, chiếm đoạt

29/03/2022 14:46 GMT+7

Người phụ nữ vờ mua hàng hóa với số lượng lớn rồi yêu cầu nhân viên cửa hàng chở phụ giúp đến một địa điểm giả. Trên đường đi, người phụ nữ lái xe bỏ trốn cùng số hàng chở trên xe.

Ngày 29.3, Công an TT.Hóc Môn (H.Hóc Môn, TP.HCM) vừa tiếp nhận tin trình báo người dân về việc bị người phụ nữ vào cửa hàng kinh doanh mua hàng hóa rồi chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ mua hàng rồi bỏ trốn, chiếm đoạt: lời kể của nạn nhân

Camera ghi lại người phụ nữ đến mua hàng và chất hàng hóa lên xe máy của mình

CẮT TỪ CLIP

Anh N.C.N. (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), chủ vựa hải sản bán các loại khô, cá, tôm, mực… trên đường Lê Lai (đoạn gần chợ Hóc Môn, TT.Hóc Môn) cho biết, hơn 13 giờ ngày 27.3, anh đang ngủ trưa bên trong cửa hàng thì có người phụ nữ lớn tuổi, chạy xe máy đến gõ cửa.

Người này hỏi mua các mặt hàng khô các loại và sau khi lựa, người phụ nữ chuyển hàng hóa lên xe máy. Do hàng hóa nhiều, người này yêu cầu nhân viên cửa hàng chở giúp đến một địa chỉ mà người này yêu cầu. Tuy nhiên trên đường chở hàng hóa đến địa điểm trên, người phụ nữ đã bỏ trốn cùng số hàng hóa chở trên xe.

Vựa hải sản khô trên đường Lê Lai, nơi xảy vụ việc

trần kha

Theo anh N., trong lúc lấy hàng hóa, người phụ nữ tỏ ra vội vã, luôn hối thúc khiến người bán mất tập trung, không nhớ đến việc tính tiền. Tổng số hàng người nữ lấy đi khiến nạn nhân thiệt hại gần 40 triệu đồng. Nạn nhân đã trình báo công an.

Camera ghi lại người phụ nữ có ngoại hình tương đồng thực hiện mua hàng hóa tại tiệm kinh doanh sữa đường Trần Quang Cơ (Q.12) và chiếm đoạt tài sản

CẮT TỪ CLIP

Ngoài ra, một chủ cửa hàng tạp hóa kinh doanh sữa trên đường Trần Quang Cơ (P.Hiệp Thành, Q.12) cho biết cũng bị một người phụ nữ có ngoại hình tương đồng với người phụ nữ trên đã 2 lần (ngày 25.1 và 24.3) đến mua sữa và lấy đi số hàng có giá trị hơn 8 triệu đồng. Vụ việc được camera anh ninh ghi lại.

Chủ cửa hàng sữa thống kê hai lần bị người phụ nữ vào mua hàng hóa rồi chiếm đoạt tài sản

TRẦN KHA

Theo các nạn nhân, các vụ việc đều có đặc điểm chung là người phụ nữ ngoài 50 tuổi này đến mua hàng hóa với số lượng lớn. Sau đó người này sẽ chở mặt hàng có giá trị cao trên xe của mình và để nhân viên của cửa hàng chở hàng hóa có giá trị thấp. Trên đường đi người phụ nữ bỏ trốn. Hiện công an đang điều tra truy xét vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.