TP.HCM: Nhớ lại chuyện vợ ngoại tình với cấp trên, chồng mua xăng đốt xe 'tình địch'

07/06/2022 12:55 GMT+7

Nhớ lại chuyện vợ ngoại tình với cấp trên của vợ, bị cáo K.M.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM) đã mua xăng đốt xe 'tình địch'.

Ngày 7.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến, tuyên phạt bị cáo K.M.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM) 5 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Bị cáo T. đã có hành vi đốt xe cấp trên của chị Th. (vợ của bị cáo T.) vì ghen tuông.

Đốt xe cấp trên của vợ vì ghen tuông

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 13.10.2021, T. đi xe máy đến khu dân cư J. (Q.7, TP.HCM) để uống cà phê.

Thời điểm này đang dịch Covid-19 nên quán cà phê không mở cửa. T. đi về công ty ở P.Tân Thuận Tây, Q.7 làm việc.

Phiên xét xử bị cáo K.M.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội "huỷ hoại tài sản" được tổ chức xét xử trực tuyến

song mai

Trên đường về, T. phát hiện ô tô của ông Đ. (cấp trên của vợ T.). Trước đó, giữa ông Đ. và vợ T. có quan hệ tình cảm. Qua tìm hiểu, T. biết ông Đ. sắp cưới vợ nên vợ T. buồn bã. Do ghen tuông, T. đã nảy sinh ý định đốt chiếc xe của ông Đ.

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, T. đi mua 2 lít xăng bỏ vào chai nhựa mang đến xe ông Đ.

Lợi dụng lúc vắng người, T. để 2 chai xăng dưới bình nhiên liệu xe của ông Đ. rồi châm lửa đốt.

Đến khi xe của ông Đ. đã bốc cháy, T. lấy xe rồi rời khỏi hiện trường. Do ô tô của bà C.T.H.T đậu bên cạnh ô tô của ông Đ. nên đã bị cháy lan. Hậu quả, khiến hai xe bị hư hỏng nặng.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản Tố tụng hình sự thuộc UBND Q.7, thiệt hại của vụ án hơn 1,1 tỉ đồng.

Bột phát vì ghen

Tại phiên toà, bị cáo T. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo T. khai, biết chuyện vợ ngoại tình với ông Đ. Bị cáo và vợ từng có ý định ly hôn, nhưng vì gia đình, con cái nên bỏ qua mọi chuyện.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo T. trình bày do ghen tuông, không ý thức được nhiều nên nảy sinh ý định đốt xe của bị hại. Sau khi bị cáo bị bắt tạm giam mới nhận thức hành vi sai trái.

Về phần bồi thường dân sự, cha của bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho 2 bị hại. Phía bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo.

Tại tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án bị cáo T. từ 5 - 6 năm tù về tội “hủy hoại tài sản".

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm trực tuyến

SONG MAI

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày thêm về động cơ, trạng thái tâm lý của bị cáo khi phạm tội. Theo đó, bị cáo có hành vi nhất thời bột phát do bức xúc về hành vi sai trái của vợ. Đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết bị cáo có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, người thân của bị cáo có công với cách mạng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội; bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc nhưng vẫn cố ý phạm tội nên cần có hình phạt tương xứng.

Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại. Đồng thời, phía bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo, nên HĐXX tuyên mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.