TP.HCM: Nhóm dàn cảnh cướp 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD của chủ nhà khai gì?

10/04/2022 22:48 GMT+7

Hai người giúp việc cho một chủ nhà ở Q.5 câu kết với một nhóm bên ngoài bàn kế hoạch tạo dựng hiện trường giả để cướp tài sản của chủ nhà. Cả nhóm đã bị bắt ngay sau đó.

Ngày 10.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi) và Bùi Thị Thảo (26 tuổi, vợ của Khanh), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bất ngờ vụ người giúp việc dàn cảnh cho cướp xông vào biệt thự “hốt” tiền tỉ

Nhóm nghi phạm nói trên được xác định đã thực hiện và có liên quan trong vụ án xông vào căn nhà tại Q.5 (TP.HCM) cướp 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD vào tối 9.4.

Hai tên cướp và nhóm giúp sức đã bị bắt giữ

c.t.v

Dàn cảnh để cướp tài sản

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, bà Lê Thị Dư và Lê Thị Hồng là hai người giúp việc nhà tại một căn biệt thự ở đường Trần Bình Trọng (Q.5).

Vào ngày 6.4, hai người này gọi cho Bùi Thị Thảo bàn kế hoạch dàn cảnh để cướp tài sản của chủ nhà. Sau đó, Thảo tiếp tục bàn kế hoạch cướp với Lê Hồng Khanh và Nguyễn Quốc Thái (dượng của Thảo) để cùng thực hiện. Tiếp đó, Thảo gọi điện cho mẹ là bà Đào Thị Dụng (đang ở quê) để rủ thêm Trần Minh Trung (chồng sau bà Dụng) tham gia đi cướp tài sản.

Cả nhóm thống nhất phương án dàn cảnh để cướp vào chiều 9.4 khi chủ nhà đi vắng. Theo đó, Thái đóng vai người giao hàng đến bấm chuông, bà Hồng có nhiệm vụ mở cửa nhà để Thái xông vào cùng Khanh đi sau phụ khống chế người thân của chủ nhà; còn Thảo và Trung có nhiệm vụ cảnh giới.

Bị bắt ngay trong đêm sau khi cướp

Chiều 9.4, Khanh chạy xe máy chở Thảo, còn Thái chở Trung đến đứng cách căn nhà nói trên khoảng 20 mét, đợi điện thoại bà Dư.

Hai tên cướp khống chế bé trai, lấy tiền từ két sắt

cắt từ camera

Đến khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, nhận được điện thoại bà Dư, Thái đeo ba lô đựng 1 con dao và 1 cây búa sắt (dài khoảng 50cm), cầm hộp quà đi trước, Khanh đi phía sau đến trước cổng nhà đường Trần Bình Trọng bấm chuông thì bà Hồng ra mở cửa. Thái cầm dao cùng Khanh xông vào trong nhà.

Lúc này trong nhà có hai người giúp việc là bà Lê Thị Dư và Lê Thị Hồng cùng em S. (14 tuổi - con chủ nhà).

Thái khống chế em S., Khanh giả vờ kêu bà Hồng, bà Dư tập trung lại rồi yêu cầu dẫn lên lầu chỉ nơi chủ nhà cất tiền.

Sau khi dùng búa đập tủ lấy đi 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD, đồng thời lấy cả điện thoại của S., Thái và Khanh nhanh chóng ra ngoài cùng đồng bọn bỏ trốn, quay về nhà trọ cất giấu tiền. Riêng chiếc điện thoại, sợ có gắn định vị nên nhóm này tắt nguồn, tháo thẻ sim bỏ vào thùng rác, vứt điện thoại tại khu vực chân cầu Nước Lên (Q.Bình Tân).

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra đã bắt giữ những người liên quan vụ dàn cảnh có tổ chức để cướp 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD ngay trong đêm, thu hồi tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.