TP.HCM: Phụ huynh hồi hộp dõi theo con em trong ngày đầu tiêm vắc xin Covid-19

16/04/2022 11:36 GMT+7

Ngày 16.4, hàng ngàn học sinh lớp 6 trên địa bàn TP.HCM được tiêm vắc xin phòng Covid-19 .

Dù còn nhiều lo lắng, nhưng nhiều phụ huynh cho biết đều đồng tình với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Covid-19 sáng 16.4: Cả nước 10.394.533 ca | Hôm nay TP.HCM tiêm vắc xin cho trẻ em 5-12 tuổi

Trong sáng 16.4, tại điểm tiêm trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh) có khoảng 100 em học sinh lớp 6. Tất cả học sinh khi đến tiêm vắc xin đều phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng.

Xin nghỉ việc để đưa con gái học lớp 6 đi tiêm vắc xin tại trường THCS Phú Mỹ, chị Hồ Hoài Thương (ngụ Q.Bình Thạnh) tâm sự: “Bé nhà tôi sức khỏe trước giờ không được ổn định, dễ đau ốm nên tôi và gia đình lo lắm. Nhưng nếu nhìn xa hơn thì đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bé cũng như bạn bè cùng lớp trong bối cảnh virus SARS-Cov-2 vẫn đang biến hoá khôn lường”.

Ba mẹ bận đi làm, bé Ngô Hoàng Gia Bảo (học sinh lớp 6 trường THCS Võ Trường Toản) được ông ngoại đưa đến gửi gắm cho cô giáo chủ nhiệm để chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19

NHẬT THỊNH

Cũng bận đi làm, ông ngoại gửi cháu cho giáo viên chủ nhiệm nhờ theo dõi khi bé tiêm vắc xin phòng Covid-19

NHẬT THỊNH

Đồng tình với chủ trương tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, chị Lê Thúy An (ngụ Q.3) cho rằng khi trẻ được tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm hơn khi cho con đến trường. Từ đó, trẻ sẽ dần trở lại với nhịp độ học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá khác.

“Dù nhiều phụ huynh vẫn còn lo ngại về sự an toàn của vắc xin đối với sức khỏe của con em mình, nhưng tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các ngành chức năng thì việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ trong thời điểm này là hợp lý”, chị An chia sẻ.

Ngồi chờ theo dõi sau tiêm, em Nguyễn Trần Thùy Trang (học sinh lớp 6 trường THCS Phú Mỹ) cho biết dù rất sợ tiêm nhưng được sự động viên của mẹ cũng như các thầy cô nên em đã vượt qua nỗi sợ.

“Trước giờ em rất sợ kim tiêm nên em rất lo lắng. Nhưng khi tiêm xong em cảm thấy không đau như em nghĩ, chỉ có cảm giác hơi tê tay. Em cảm thấy rất vui vì mình đã vượt qua được nỗi sợ”, em Thùy Trang chia sẻ.

Sáng cùng ngày, rất nhiều học sinh lớp 6 đã đến điểm tiêm vắc xin tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1).

Theo kế hoạch của Sở Y tế TP.HCM, thành phố sẽ chính thức khởi động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày hôm nay (16.4). Đối tượng tiêm trong ngày đầu tiên là học sinh lớp 6 của tất cả các trường THCS và học sinh lớp 5 thuộc 5 trường tiểu học là: Tiểu học Bàu Sen (Q.5), Tiểu học Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), Tiểu học Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận), Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) và Tiểu học Dương Minh Châu (Q.10).

Các em học sinh được kiểm tra sức khoẻ trước khi tiêm

NHẬT THỊNH

Phụ huynh động viên con khi tiêm vắc xin

NHẬT THỊNH

Một phụ huynh lo lắng khi con trai mình được tiêm vắc xin phòng Covid-19

NHẬT THỊNH

Giáo viên trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh) liên tục trấn an các em học sinh trong lúc tiêm vắc xin phòng Covid-19

NHẬT THỊNH

Hơn 100 em học sinh lớp 6 trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh) được tiêm vắc xin Moderna vào sáng 16.4

NHẬT THỊNH

Em Phương Nhi "hơi" lo lắng khi chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19

NHẬT THỊNH

Em Nguyễn Trần Thùy Trang (học sinh lớp 6 Trường THCS Phú Mỹ) cho biết rất vui vì vượt qua được nỗi sợ kim tiêm

NHẬT THỊNH

Phụ huynh luôn sát cánh cùng con em trong quá trình tiêm vắc xin

NHẬT THỊNH

Phụ huynh luôn sát cánh cùng con em trong quá trình tiêm vắc xin

NHẬT THỊNH

Cha con cùng gọi điện báo cho mẹ an tâm sau khi tiêm vắc xin

NHẬT THỊNH

Những ánh mắt lo lắng dõi theo các em học sinh Trường THCS Phú Mỹ

NHẬT THỊNH

Những ánh mắt lo lắng dõi theo các em học sinh Trường THCS Phú Mỹ

NHẬT THỊNH

Em Trần Nguyễn Bảo N. (học sinh lớp 6 Trường THCS Phú Mỹ) vui vẻ khoe giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19

NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch của Sở Y tế TP.HCM, thành phố sẽ chính thức khởi động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày hôm nay (16.4). Đối tượng tiêm trong ngày đầu tiên là học sinh lớp 6 của tất cả các trường THCS và học sinh lớp 5 thuộc 5 trường tiểu học

nhật thịnh

Từ ngày 18.4, TP.HCM sẽ tiến hành tiêm đại trà vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT THỊNH

Cuối ngày 16.4 sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm và sau đó tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 đại trà cho các học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi trên toàn TP.HCM vào ngày 18.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.