TP.HCM: TAND H.Bình Chánh lần đầu xét xử trực tuyến các vụ án hình sự

20/05/2022 12:00 GMT+7

Ngày 20.5, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) lần đầu tiên tổ chức xét xử trực tuyến vụ án hình sự . Sắp tới, tòa này sẽ tổ chức phiên đối thoại, hòa giải, xét xử trực tuyến các vụ án hành chính.

Ngày 20.5, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) lần đầu tiên tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến. Theo dự kiến, TAND H.Bình Chánh mở 11 phiên xét xử hình sự sơ thẩm trực tuyến trong các ngày 20, 23 và 24.5.

Theo dự kiến, TAND H.Bình Chánh mở 11 phiên xét xử sơ thẩm hình sự trực tuyến trong các ngày 20, 23 và 24.5

SONG MAI

Riêng trong sáng 20.5, TAND H.Bình Chánh đã mở 2 phiên xử trực tuyến 2 vụ án “cưỡng đoạt tài sản”“cướp giật tài sản”.

Trong đó, HĐXX xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Bửu (28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thành Xuyên (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 1.2021, Bửu và Xuyên đã đe dọa, ném đá vào tiệm gội đầu L.V (xã Phong Phú, H.Bình Chánh) của chị T.T.N.H nhằm gây áp lực, buộc chị H. đưa tiền “bảo kê” tổng cộng 4,8 triệu đồng.

Các trang thiết bị âm thanh, camera, đường truyền dữ liệu dành riêng được trang bị tại 2 điểm cầu

SONG MAI

Để đảm bảo việc xét xử trực tuyến, TAND H.Bình Chánh đã phối hợp cùng Viện KSND H.Bình Chánh và Công an H.Bình Chánh. Theo đó, điểm cầu trung tâm là TAND H.Bình Chánh và điểm cầu thành phần là nhà tạm giữ Công an H.Bình Chánh.

Tại điểm cầu trung tâm, ngoài HĐXX, đại diện Viện KSND H.Bình Chánh, người thân của bị cáo được sắp xếp ngồi dự khán theo dõi phiên tòa. Trong suốt quá trình xét xử, tại mỗi điểm cầu đều có bộ phận phụ trách kỹ thuật để theo dõi, kiểm tra đảm bảo tín hiệu hình ảnh và âm thanh ổn định.

HĐXX xét hỏi trực tuyến bị cáo đang ở tại điểm cầu nhà tạm giữ Công an H.Bình Chánh

SONG MAI

Theo ông Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND H.Bình Chánh, phiên tòa trực tuyến theo tiêu chí xét xử trực tuyến căn cứ Nghị quyết 33/2021 và thông tư liên tịch 05 quy định chi tiết hướng dẫn mở phiên tòa trực tuyến.

"Phiên tòa được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa TAND H.Bình Chánh cùng VKS và Công an H.Bình Chánh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khó khăn về mặt kinh phí tổ chức", ông Lâm cho biết.

Dự kiến sắp tới, TAND H.Bình Chánh sẽ phối hợp với các ban ngành tổ chức các phiên đối thoại, hòa giải và xét xử vụ án hành chính trực tuyến

SONG MAI

Theo ông Lâm, H.Bình Chánh là địa bàn rất rộng, tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra rất phức tạp. Từ đó, người dân khởi kiện các quyết định hành chính của địa phương rất nhiều.

"Sắp tới, TAND H.Bình Chánh sẽ phối hợp với các ban ngành trên địa bàn huyện tổ chức các phiên đối thoại, hòa giải và xét xử trực tuyến các vụ án hành chính để tạo thuận lợi cho các lãnh đạo địa phương và tạo điều kiện cho người dân khi tham gia tố tụng tại tòa", ông Lâm thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.