TP.HCM tập trung tiêm vét vắc xin Covid-19

30/11/2021 04:27 GMT+7

Chiều 29.11, tại buổi họp báo định kỳ, theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, diễn biến dịch Covid-19 những ngày qua có 4 điều cần quan tâm.

Cụ thể, 4 điều là: số ca mắc mới cao, số ca tử vong cao, số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện và biến chủng Omicron. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát, nhiều tuần liên tục duy trì ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình.

TP.HCM: Gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc trong 10 tháng

Để chuẩn bị đối phó với biến chủng mới, ông Hải cho hay TP.HCM đã chuẩn bị 4 nội dung; trong đó đề nghị người dân tuân thủ khuyến cáo 5K, nhất là đeo khẩu trang thường xuyên, hạn chế tụ tập. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi việc thực hiện chỉ đạo về biến chủng này, khi có vấn đề gì thì phải báo cáo ngay. TP.HCM đã xây dựng các kịch bản, triển khai các biện pháp như chăm sóc F0 tại nhà, xây dựng trạm y tế lưu động, củng cố trạm y tế cơ sở, tăng cường tiêm vắc xin; phối hợp chặt chẽ, bài bản hơn trên 3 khía cạnh: y tế công và tư; đông y và tây y; quân y và dân y.

TP.HCM đang chuẩn bị các kịch bản cho tình huống số ca nhiễm Covid-19 gia tăng

Ngọc Dương

Liên quan tiêm vắc xin, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thành phố đang tập trung tiêm cho những người chưa tiêm mũi 2, nhất là các cháu từ 12 - 17 tuổi sẽ cố gắng tiêm vét cho hết. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xem ai còn chưa tiêm vắc xin để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tiêm vắc xin để có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất. Về năng lực điều trị, bà Mai cho rằng ngành y tế đã chuẩn bị trên 31.000 giường bệnh, số bệnh nhân đang điều trị trên 11.000 người (cả bệnh viện tầng 2 và tầng 3) nên không có chuyện hệ thống y tế quá tải. Trước phản ánh về tình trạng bán túi thuốc Molnupiravir, bà Mai thông tin đây là loại thuốc để nghiên cứu lâm sàng, không phải thuốc bán ra thị trường; đồng thời cho biết công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý các trường hợp bán túi thuốc này.

TP.HCM đề nghị người dân 'không hoang mang, không chủ quan' trước biến chủng Omicron

Cũng tại buổi họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng (thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho rằng tính đến ngày 26.11, TP.HCM còn 124 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch, trong đó có 3 cơ sở là bệnh viện dã chiến, 57 cơ sở làm khu cách ly tập trung, 15 khu lưu trú cho nhân viên y tế và 43 cơ sở được sử dụng làm điểm tiêm và trạm y tế lưu động…

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn nhà trường chuẩn bị phương án cụ thể và diễn tập xử lý nếu xuất hiện F0, F1 khi đón học sinh trở lại học trực tiếp, mỗi trường phân công cán bộ phụ trách phòng, chống dịch từ khi đón học sinh đầu giờ đến cuối giờ.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 7 giờ 30 ngày 29.11, TP.HCM đã tiêm được 560.822 liều vắc xin Covid-19 mũi 2 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, đạt 79,8% (trẻ từ 12 - 17 tuổi tại TP.HCM là 702.563 em). Trong khi đó, mũi 1 đã tiêm 686.333 liều, đạt 97,6%. TP.HCM tiếp tục tiêm vét cho những học sinh chưa tiêm mũi 1 và mũi 2.

Như vậy, tính chung cả TP.HCM đến nay đã tiêm hơn 14,5 triệu liều vắc xin Covid-19 (kể cả học sinh từ 12 - 17 tuổi): mũi 1 hơn 7,9 triệu liều; mũi 2 là 6,6 triệu liều. Trong đó, đối với người từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm 7,2 triệu liều mũi 1, đạt 100,17%; tiêm 6,1 triệu liều mũi 2, đạt 84,85% (tính trên dân số từ 18 tuổi trở lên là 7,2 triệu người, số liệu của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình). Đối với người từ 50 tuổi trở lên, đã tiêm 1,7 triệu liều mũi 1, đạt 90,1%, 1,7 triệu liều mũi 2, đạt 86% (dân số từ 50 tuổi trở lên là 1.984.219, số liệu của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình). TP.HCM tiếp tục tiêm mũi 2 cho khoảng 1,1 triệu người đến hạn tiêm.

Tính đến hết ngày 28.11, TP.HCM còn hơn 351.000 liều vắc xin Covid-19. Trong đó gồm 191.140 liều vắc xin AstraZeneca, 55.289 liều vắc xin Vero cell và 104.000 liều Pfizer.

Tính đến 11 giờ ngày 29.11, TP.HCM có tổng cộng 87.650 ca F0 đang cách ly, điều trị. Trong đó, có 14.580 ca F0 đang điều trị tại tầng 2, tầng 3; 6.199 ca F0 đang cách ly tập trung và 66.826 ca F0 cách ly tại nhà.

Duy Tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.